Ông Cao Văn Trễ - gương sáng học tập và làm theo Bác

18/06/2024 - 06:37

 - Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều gương điển hình. Tiêu biểu là tấm gương của ông Cao Văn Trễ (ngụ khóm An Thịnh, thị trấn An Phú).

Gần 20 năm gắn bó trong môi trường quân đội, ông Cao Văn Trễ đã học tập và rèn luyện bản thân vững vàng về tư tưởng, chính trị; ý chí, nghị lực và bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trễ nhớ lại, năm 2006, khi xuất ngũ về địa phương, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Ông đã vận dụng nghề nghiệp chuyên môn được đào tạo từ trong quân ngũ, đó là lắp ráp, lập trình máy vi tính và in ấn biểu mẫu văn bản. Lúc đầu, phải vay vốn ngân hàng đầu tư mua sắm thêm linh kiện, chưa có nhà phải mượn nhà bên vợ để kinh doanh. Với tính chịu khó và tiết kiệm, vợ chồng ông tích góp được số vốn mua được nền và xây cất nhà tạm để tiện việc kinh doanh.

Theo thời gian, việc kinh doanh của gia đình tốt hơn, số tiền vay vốn từ ngân hàng cũng trả hết và có tích lũy. Đến nay, lợi nhuận từ làm nghề kinh doanh photocopy, văn phòng phẩm, sửa chữa máy tính, kinh doanh vận tải đường bộ… mang lợi nhuận cho gia đình từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Ông Cao Văn Trễ (bìa phải) được Huyện ủy An Phú tuyên dương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023 - 2024

Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế của gia đình, với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn An Phú, khi được Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Cao Văn Trễ tự nguyện đăng ký mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Quê hương học tập”, “Xã hội học tập” nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực học tập, góp phần phát triển địa phương.

Nói về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân, ông Cao Văn Trễ chia sẻ: “Từng là “Người lính Cụ Hồ”, bản thân luôn kiên định lập trường, tư tưởng vững vàng, xem việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác. Tích cực học tập qua sách, báo, đài, mạng xã hội… để tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… do địa phương phát động”.

Đặc biệt, thực hiện chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, ông Trễ tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Điển hình như phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động giúp học sinh nghèo tiếp bước đến trường; tổ chức đêm văn nghệ trong trường học gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo đón Tết; tham gia phong trào phát động của Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đi bộ gây Quỹ Khuyến học năm 2023; tổ chức nấu cơm cho các thí sinh ôn thi và thi tốt nghiệp THPT; vận động tiếp bước đến trường của năm học 2023 - 2024… với tổng số tiền trên 265 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Trễ cùng với Hội Khuyến học thị trấn tham gia đăng ký 6 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024, cụ thể như: Vận động 20 triệu đồng giúp học sinh nghèo trong năm 2024; hoạt động khuyến tài năm 2024 ít nhất 11 triệu đồng; tổ chức đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” giúp học sinh nghèo đón Tết Nguyên đán, với số tiền 150 triệu đồng; vận động 15 triệu đồng hỗ trợ tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo năm học 2023 - 2024...

Hàng năm, ông Trễ hỗ trợ thanh niên trên địa bàn thị trấn tham gia nghĩa vụ quân sự, mỗi thanh niên 500.000 đồng. Đồng thời, các thành viên trong gia đình ông thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp các loại quỹ và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn… do địa phương vận động, mỗi năm đóng góp từ 40 - 50 triệu đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú Trần Thị Hương cho biết: “Qua triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thị trấn An Phú xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó có tấm gương của ông Cao Văn Trễ. Ông luôn đồng hành cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đây là tấm gương tiêu biểu cần được nhân rộng”. Ông Cao Văn Trễ còn được công nhận là hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh 5 năm liền và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, thị trấn trong học tập và làm theo gương Bác.

NGHĨA THANH - H.HUYNH