Nông dân dân tộc thiểu số vượt khó thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi

18/06/2024 - 06:47

 - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ cần cù, siêng năng, hội viên, nông dân xã miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã khai thác tốt tiềm năng của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... từng bước thoát nghèo, làm giàu từ mảnh đất quê hương...

Nông dân năng động sản xuất

Ô Lâm là xã miền núi, có đông đồng bào DTTS của huyện Tri Tôn. Toàn xã hiện có 3.214 hộ với gần 12.000 nhân khẩu, trong đó, đồng bào DTTS Khmer chiếm 97,38% dân số toàn xã. Người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và các ngành nghề khác.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, hội viên, nông dân cùng với Nhân dân tạo nên kết quả khá toàn diện về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương.

Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi có nhiều tác động đến việc canh tác của hội viên, nông dân. Nhiều nông dân chuyển biến về nhận thức, tập quán canh tác, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Điển hình như hộ gia đình ông Chau Krâm (nông dân ấp Phước Thọ). Ông Chau Krâm cho biết, trước đây, việc sản xuất lúa của gia đình chủ yếu theo cách truyền thống. Do đó, năng suất và chất lượng không cao, lợi nhuận không đảm bảo, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cao, ông Chau Krâm chủ động tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do hội nông dân và ngành nông nghiệp tổ chức.

Cùng với việc áp dụng các biện pháp canh tác khoa học, như: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”…, ông Chau Krâm còn linh hoạt chuyển đổi giống lúa vào các vụ trong năm. Ông Chau Krâm chia sẻ: “Thường vụ đông xuân lúa trúng nên tôi xuống giống IR 50404. Vụ hè thu, sản lượng lúa tương đối nhưng giá lúa OM 5451 khá cao nên canh tác giống này. Còn vụ 3, tùy tình hình thực tế theo thị trường mà mình chọn giống để sản xuất”.

Nông dân xã Ô Lâm phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tích cực phát triển kinh tế

Với cách làm linh hoạt trong những năm qua, việc canh tác lúa của gia đình ông Chau Krâm mang lại hiệu quả khả quan. Với 2ha đất lúa, bình quân mỗi năm, ông Chau Krâm thu về lợi nhuận khoảng 196 triệu đồng. Ngoài lo cuộc sống cho gia đình, ông Chau Krâm còn giúp đỡ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ lân cận...

Chuyển biến từ phong trào nông dân giỏi

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu cho biết, những năm qua, phong trào nông dân SXKD giỏi được phát động sâu rộng đến từng chi, tổ hội và được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng. Giai đoạn 2022 - 2024, toàn xã có 522 nông dân giỏi các cấp, trong đó có 24 nông dân giỏi cấp tỉnh, 48 nông dân giỏi cấp huyện; số nông dân giỏi là người đồng bào DTTS Khmer chiếm tỷ lệ 97,31%. Nhiều nông dân vươn lên làm giàu với mức thu nhập từ 186 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Ngoài ra, phong trào nông dân SXKD giỏi đã từng bước thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Qua 2 năm phát động, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 1.248 lượt nông dân.

Từ đó, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phong trào còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.

Khi đời sống hội viên, nông dân ngày càng nâng lên, người dân đã có những đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau giảm nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu cho biết, 2 năm qua, hội viên, nông dân đã đóng góp khoảng 2 tỷ đồng và 540 ngày công lao động để xây cầu, đường; tương trợ nhau trong sản xuất hoặc khi ốm đau, khó khăn về đời sống...

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Ô Lâm còn phối hợp chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền thực hiện các công trình nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân dân cùng làm” với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng để xây dựng đường bê-tông, cống thoát nước, xây dựng và sửa chữa cầu nông thôn…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu đánh giá, phong trào nông dân SXKD giỏi đã tập hợp được nông dân trở thành một lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sản xuất, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thay đổi tập quán sản xuất của hội viên, nông dân qua việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ…

Nhìn nhận những hạn chế trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu cho biết, phong trào nông dân SXKD giỏi hiện còn thiếu tính đa dạng, nông dân làm giàu chủ yếu từ canh tác lúa. Mặt khác, trình độ cán bộ ở chi hội còn hạn chế, dẫn đến công tác tuyên truyền, phát động còn gặp khó khăn. Ngoài ra, nông dân chưa nhận thức hết ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào nên chưa chủ động tham gia...

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Ô Lâm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; nâng cao nội dung và phương thức hoạt động của hội; hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư, khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến phù hợp địa phương để góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

ĐỨC TOÀN