Kết quả tìm kiếm cho "người tị nạn Afghanistan"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 59
Hiện có khoảng 20.000 người tị nạn Afghanistan đang được chính quyền Mỹ đưa vào các cơ sở quân sự ở 5 tiểu bang, trong khi 40.000 người khác vẫn ở các căn cứ ở nước ngoài.
Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm kiếm đồng thuận nhằm giúp đỡ các quốc gia láng giềng của Afghanistan đang tiếp nhận những người tị nạn rời bỏ đất nước sau khi Taliban kiểm soát đất nước, đồng thời hài hòa các tiêu chí tiếp nhận nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng di cư như hồi năm 2015.
Ngày 24-8, theo đề nghị của Pakistan - Điều phối viên của Tổ chức hợp tác Hồi giáo về các vấn đề nhân quyền và nhân đạo, và của Afghanistan, với sự ủng hộ của 35 nước thành viên và 70 nước quan sát viên, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành Phiên họp đặc biệt lần thứ 31 thảo luận về những quan ngại nhân quyền nghiêm trọng và tình hình tại Afghanistan.
Theo phóng viên TTXVN tại London, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 24-8 khẳng định cam kết của họ đối với Afghanistan, bao gồm việc "thông qua một nỗ lực nhân đạo mới của cộng đồng quốc tế".
Airbnb quyết định sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí trên phạm vi toàn cầu cho 20.000 người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân nước này tìm cách rời khỏi đất nước khi Taliban quay trở lại nắm quyền.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 17-8 cho biết chính phủ Đức muốn đàm phán trực tiếp với Taliban về việc sơ tán nhân viên người Afghanistan tới Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 16-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu, trong đó cảm ơn những người lính Pháp đã tham chiến ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phản ứng mạnh mẽ, phối hợp và thống nhất trước dòng người di cư hợp pháp từ đất nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29-7, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường an ninh cho Quốc hội Mỹ (Đồi Capitol) trị giá 2,1 tỷ USD, bao gồm việc cung cấp nguồn kinh phí mới cho Cảnh sát Quốc hội.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa công bố danh sách 29 vận động viên các nước đang phải sống tị nạn, trong đó có 19 nam và 10 nữ, sẽ tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc và các đối tác hàng đầu công bố báo cáo ngày 5-5 cho biết ít nhất 155 triệu người trên thế giới phải đối mặt với mức độ khủng hoảng nghiêm trọng về mất an ninh lương thực trong năm 2020 do xung đột, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các cú sốc kinh tế có liên quan một phần đến đại dịch COVID-19.
Những người bị bắt giữ đều khai đến từ Afghanistan. Theo tài xế xe tải, những người này có thể lén lên xe tại một điểm dừng ở Romania.
Giới chức Afghanistan ngày 14-10 cho biết hàng chục nghìn người dân ở miền Nam Afghanistan đã rời bỏ nhà cửa sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa Taliban và lực lượng an ninh, trong bối cảnh bạo lực tiếp tục gia tăng bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.