Kết quả tìm kiếm cho "nhập lậu"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 614
Ngày 29/11, Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức tổng kết công tác biên phòng năm 2023.
Xác định tính nguy hại của các loại ma túy ngụy trang, núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu và quy mô, tính chất phức tạp, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác lập chuyên án 123T tập trung khám phá.
Theo UBND tỉnh An Giang, năm 2023, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.759 vụ (tăng 187 vụ so cùng kỳ năm 2022) về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đội QLTT số 1 (Cục QLTT TP HCM) phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh tân dược, đã phát hiện thu giữ trên 22.000 sản phẩm vi phạm, tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), quản lý đoạn biên giới dài hơn 6,2km với 8 cột mốc biên giới, từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsano, huyện Lecdec, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) nên có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.
Nửa nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an TP. Châu Đốc phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Chiều 13/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt quả tang Trần Trung Kim Phụng (sinh năm 1977, ngụ khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đang vận chuyển thuốc lá lậu.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh vừa ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-TCQLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (sinh năm 1985 ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự.
Sáng 5/11, Đội quản lý thị trường số 2 - Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện tại huyện Đăk Hà.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu hàng công nghệ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng rất lớn, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Được Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ TP. Châu Đốc) liên hệ “chào hàng” bán vàng nhập lậu. Hám lợi, Nguyễn Thanh Bình (chủ tiệm vàng Phước Nguyên, sinh năm 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã câu kết tiêu thụ vàng do Cường cùng Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú), Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú), Lê Văn Phi (sinh năm 1991) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, cùng ngụ ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) tổ chức nhập lậu vàng từ Campuchia.