Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

17/11/2023 - 05:00

 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), quản lý đoạn biên giới dài hơn 6,2km với 8 cột mốc biên giới, từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsano, huyện Lecdec, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) nên có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Cùng với đó, công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đơn vị xác định rõ trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cụ thể, phối hợp xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc tổ chức trên 1.600 cuộc tuần tra khép kín đoạn giáp biên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn biên giới luôn được triệt phá có hiệu quả. Cụ thể, đơn vị phối hợp với các tổ, đội công tác trên biên giới, địa bàn và Trạm Kiểm soát biên phòng tổ chức chốt chặn, mật phục chống buôn lậu trên 1.000 lượt. Qua đó, thu giữ nhiều hàng hóa có giá trị nhập lậu qua biên giới, kịp thời đẩy đuổi nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thiếu tá Hoàng Văn Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết: “Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy thực hiện Nghị quyết lãnh đạo căn cứ vào Nghị quyết của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đảng ủy cụ thể hóa xây dựng nghị quyết lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện theo các chỉ tiêu, tiêu chí của nghị quyết đơn vị.

Qua đó, thường xuyên tổ chức tuần tra biên giới thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nửa nhiệm kỳ qua, đơn vị đã bắt 3 vụ (6 đối tượng) liên quan về ma túy, giao Công an TX. Tân Châu xử lý; độc lập bắt 5 vụ (trên 3.000 bao thuốc lá các loại); 1 vụ (1 đối tượng) vận chuyển 2kg vàng qua biên giới; phối hợp các lực lượng xử lý 191 vụ (438 người) nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng”.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh tuyến biên giới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương luôn chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm cùng truyền thống đoàn kết, gắn bó với Nhân dân khu vực giáp biên. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện đồng bộ 4 biện pháp biên phòng, trong đó, lấy vận động quần chúng làm nhiệm vụ then chốt và thực hiện xuyên suốt, nhằm xây dựng thế trận lòng dân trong giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới. Phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về luật biên giới quốc gia; Luật Biên phòng;  phòng, chống ma túy; vận động bà con tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm về ma túy, buôn bán người, phòng chống buôn lậu và tệ nạn xã hội...

Thời gian qua, đã có hàng trăm lượt CBCS đơn vị, cùng với các lực lượng công an, xã đội và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, thường xuyên gặp gỡ, giao nhiệm vụ 48 hộ dân có đất sản xuất ven biên giới tham gia quản lý, bảo vệ phần đất sản xuất, chống xâm lấn, bảo vệ các mốc dấu khi đang sản xuất.

Nhờ vậy, 8 cột mốc do đơn vị quản lý đều được bảo vệ an toàn, chủ quyền lãnh thổ luôn được giữ vững. Thực tế cho thấy, thế trận biên phòng toàn dân chỉ thực sự vững chắc khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới theo phương châm: “Mỗi người dân biên giới là một người lính biên thùy”.

Thượng úy Phạm Hải Việt, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chia sẻ: “CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Quá trình công tác, tôi thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, ban chỉ huy đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo giúp địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để xứng đáng là người lính mang quân hàm xanh giữ gìn sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

LÊ KIỀU - PHƯƠNG LAN