Giữ vững an ninh biên giới ở Lạc Quới

29/11/2023 - 14:08

 - Ngày 29/11, Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức tổng kết công tác biên phòng năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Lê Hoàng Việt (Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình và xử lý tốt các tình huống. Thường xuyên phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các lực lượng nơi đóng quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

 Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng" năm 2023.

Năm 2023, Đồn Biên phòng Lạc Quới chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và vận động Nhân dân tích cực tham gia tự bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đơn vị đã độc lập thực hiện và phối hợp với các lực lượng công an, quân sự xã Lạc Quới tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Qua đó, triệt xóa 2 vụ tệ nạn xã hội, liên quan 5 đối tượng; bắt 4 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 150,5 triệu đồng...

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp các đơn vị và nhà hảo tâm trao 220 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và học sinh nghèo, trao 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 120 triệu đồng.

Đơn vị hỗ trợ hàng tháng cho 4 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi em 500.000 đồng/tháng; tiếp tục nuôi dưỡng 1 cháu “con nuôi đồn biên phòng”; duy trì “Hũ gạo tình thương”, hàng tháng hỗ trợ cho 3 gia đình khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ ra quân giúp dân 30 ngày công, sửa chữa và cất mới 4 căn nhà, trồng 1.500 cây xanh; đóng góp ủng hộ các loại quỹ an sinh xã hội hơn 20 triệu đồng...

N.C