Kết quả tìm kiếm cho "nuôi rắn hổ hèo"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 38
An Giang là 1 trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Những năm qua, hoạt động đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Kể từ con heo bệnh chết cuối cùng do bệnh dịch tả heo Châu Phi vào ngày 28-11-2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang không còn heo chết. Như vậy, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã được khống chế. Đây là cơ hội để tái đàn heo, phục vụ nhu cầu cao sau Tết.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội được xem là một trong những động lực quan trọng, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh An Giang, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL.
Tháng 10 được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để du khách bắt đầu hành trình khám phá các địa điểm du lịch quanh dải đất hình chữ S xinh đẹp.
Năm 2019, tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan có cường độ mạnh và xảy ra với tần suất nhiều hơn. Các thiên tai như: mưa lớn, giông, lốc, sét, bão, lũ, sạt lở đất… có thể sẽ xảy ra bất cứ nơi nào và bất kỳ thời điểm nào. Đặc biệt, “đến hẹn lại lên”, tình trạng sạt lở đất bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.
Sau thời gian trầm lắng, ngành chăn nuôi đang có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm vẫn ở mức cao. Trong đó các mô hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ với quy mô lớn, tập trung cho thấy hiệu quả khi thuận tiện trong công tác tiêm phòng, dễ kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận…
“Không cần diện tích thả nuôi lớn; nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên, dễ tìm; người chăn nuôi không gặp khó khăn trong quá trình chăn nuôi do đây là động vật dễ nuôi, ít bị nhiễm bệnh; chi phí đầu tư thấp, phù hợp với mọi thành phần kinh tế…” - đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Dân (ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) sau 2 năm thực hiện mô hình nuôi rắn hổ hèo.
Phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực được Hội Cựu chiến binh xã Tà Đảnh (Tri Tôn) quan tâm đẩy mạnh trong thời gian qua. Từ phong trào này, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Thời điểm này, dân câu lưới đang tất bật cho vụ cá cuối mùa lũ với hy vọng sẽ có nguồn thu khá hơn. Tuy nhiên, diễn biến của con nước năm nay khá “lạ”, khiến cho những ai quen sống cùng mùa lũ cũng phải bất ngờ.
Với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không ngại khó khăn, gian khổ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tẻn, thương binh hạng 4/4, ngụ ấp Hòa Tân (xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay của mình.
Bà Lê Thị Sửng (sinh năm 1962, ngụ tổ 5, ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, Châu Phú) đang bị kê biên tài sản để thi hành án, nhiều bà con lân cận có nguy cơ mất trắng số tiền lớn. Tất cả chỉ vì chủ hụi đã nhiều ngày “vắng mặt”.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh chọn Vạt Lài (xã Khánh Bình, An Phú, An Giang) xây dựng căn cứ kháng chiến với tên gọi “Căn cứ B3”. Là dấu son cách mạng hào hùng trong kháng chiến, hôm nay Đảng bộ và Nhân dân Khánh Bình không ngừng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.