Kết quả tìm kiếm cho "pháo hoa nghệ thuật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 631
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lớn nhất từ trước tới nay trong chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng,” chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu tăng cường công tác quản lý, tổ chức dịp Tết Bính Ngọ
Công an tỉnh An Giang trân trọng, kính đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
Nhà báo Trương Đức Anh từng là phóng viên thường trú Khu tự trị Việt Bắc, đóng tại thị xã Thái Nguyên những năm 1967-1971, phóng viên mặt trận Quảng Trị năm 1972.
Quảng Ngãi bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 ở đô thị phía đông (phường Cẩm Thành) và phía tây (phường Kon Tum). Hai điểm du lịch nổi tiếng là Măng Đen và Lý Sơn cũng bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa.
Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, tại khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa ký thư kêu gọi về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo” gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh An Giang.
Chiều 6/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, qua 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1 đến 4/1), An Giang ước đón 348.778 lượt khách, tăng 52,5% so cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 859 tỷ đồng, tăng 71,2% so cùng kỳ.
Năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển khởi sắc, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, để du lịch thực sự giữ vững vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn tăng trưởng với chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.
Trên khắp thế giới, các quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, nghi lễ và lễ hội để chào đón năm mới 2026, khép lại một năm 2025 nhiều biến động và gửi gắm những kỳ vọng cho năm mới. Thời khắc Giao thừa đến sớm nhất tại các đảo nằm gần Đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương như Kiritimati (đảo Christmas), Tonga và New Zealand, trước khi lan dần về phía tây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý, không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt...