Kết quả tìm kiếm cho "phát minh ra robot đầu tiên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 378
Trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn không chỉ là một linh kiện điện tử mà còn là nền tảng của hầu hết các công nghệ chiến lược.
Trong gần 40 năm làm nghề, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình đã chứng kiến lĩnh vực ngoại khoa đi qua nhiều cuộc cách mạng, từ mổ mở, nội soi đến phẫu thuật robot cùng trí tuệ nhân tạo. Nhưng càng ứng dụng nhiều công nghệ trong phẫu thuật, ông càng tin rằng thứ quyết định thành công của một ca mổ không chỉ nằm ở cỗ máy.
Robot hình người Dyno gây bất ngờ tại lễ tốt nghiệp VinUni khi không chỉ diễn thuyết truyền cảm hứng mà còn ngỏ lời "tuyển dụng" các tân cử nhân.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc trang bị năng lực số cho sinh viên cần được tích hợp trong chương trình của nhiều ngành học, giúp người học có thể thích ứng với môi trường làm việc mới.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người học tập và làm việc, STEM, STEAM không chỉ là một phương pháp giáo dục mà còn là cách tiếp cận giúp học sinh hình thành những năng lực cần thiết cho tương lai.
Dự báo đợt nắng nóng từ 21-26/6/2026 có cường độ tương đương, thậm chí gay gắt hơn đợt nắng nóng cuối tháng 5 gây áp lực lớn trong việc bảo đảm truyền tải điện, đặc biệt đối với hệ thống điện miền Bắc. Trước tình hình đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục và tin cậy.
Trong phòng mổ của Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E (Bộ Y tế), cánh tay robot màu trắng bạc di chuyển chậm rãi theo từng thao tác của phẫu thuật viên. Trên màn hình dựng hình ảnh 3D, từng lát cắt của khớp gối hiện lên chính xác đến từng milimét.
Siêu nhà máy đầu tiên trong khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc với công suất trên 10.000 robot tích hợp trí tuệ nhân tạo hiện thân (Embodied AI) đang đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, công suất sản xuất hằng năm của cơ sở này sẽ tăng dần, đạt 10.000 bộ vào năm 2026, 20.000 bộ vào năm 2027 và 500.000 bộ vào năm 2030.
Khi lực lượng sản xuất tiến hóa đến một ngưỡng giới hạn, nó sẽ va chạm và xung đột gay gắt với cái vỏ chật hẹp của quan hệ sản xuất cũ. Cuộc khủng hoảng tất yếu ấy buộc xã hội phải thay đổi quan hệ sản xuất để mở đường cho một phương thức sản xuất mới, tiên tiến hơn ra đời.
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh những ngành học truyền thống thì những ngành như: Trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, năng lượng sạch hay công nghệ sinh học đang trở thành lựa chọn của ngày càng nhiều học sinh lớp 12.
Việt Nam đang tập trung vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học). Vậy đâu là lời giải cho bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực then chốt giúp Việt Nam "đi tắt đón đầu" công nghệ lượng tử và bán dẫn?
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung cho công nghệ chiến lược.