Kết quả tìm kiếm cho "phát triển KT-XH"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 227
Chiều 12-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt tiếp đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên, do Giám mục Phó Giuse Trần Văn Toản dẫn đầu, đến thăm, chúc Tết 2018.
Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, An Giang gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: thời tiết diễn biến bất thường, sạt lở bờ sông ở một số địa phương, dịch bệnh gia tăng… đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.
Chiều 6-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và TP. Long Xuyên, do Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực QK9 và Lữ đoàn 962.
“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu từ nay đến năm 2020. Mục đích của việc nâng cấp đô thị Tân Châu (từ loại IV lên loại III) là để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) theo chuẩn văn minh, hiện đại, tạo điều kiện cho người dân có mức sống tốt hơn…”- Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài khẳng định.
Năm 2017, An Giang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội (KT-XH), đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những thành tích ấy có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng công an tỉnh nhà…
Đón chào năm mới, người dân huyện Châu Thành vui mừng, phấn khởi về những thành tựu đạt được trong năm qua. Những thành quả ấy đã và đang tạo động lực để huyện khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để có nhiều bước tiến đột phá, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới…
Linh hoạt trong điều hành, thuận lợi trong sản xuất cùng những vụ mùa bội thu và trúng giá, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) ở huyện đầu nguồn An Phú đã chuyển biến tích cực. Trên đà tăng trưởng tốt, An Phú đã và đang nỗ lực khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh địa phương.
Vinh dự được tỉnh chọn làm huyện điểm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thoại Sơn đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo nhằm đưa Thoại Sơn trở thành “lá cờ đầu”, là điểm sáng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM của tỉnh.
Năm 2018, huyện Tịnh Biên sẽ tập trung mọi nguồn lực phát huy thế mạnh về du lịch và kinh tế biên giới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chính trị địa phương tích cực phấn đấu cho một đô thị mới Tịnh Biên trong tương lai.
“Năm 2017, Đảng bộ và chính quyền huyện Tri Tôn đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng nỗ lực lao động, sản xuất của Nhân dân đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển, cải thiện rõ nét đời sống người dân, nhất là người dân vùng nông thôn. Đó là động lực để huyện đặt quyết tâm cao hơn trong năm 2018”- Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương đánh giá.
“Ngành giao thông (GT) quan tâm xây dựng hạ tầng GT phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh, khu vực ĐBSCL, cả nước và với nước bạn Campuchia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và du lịch” - Giám đốc Sở GT - Vận tải (VT) Ngô Công Thức khẳng định.
Dù có tiềm năng lớn nhưng do xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) còn khó khăn, huyện Tri Tôn rất cần sự tiếp sức, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh về triển khai kế hoạch KT-XH huyện Tri Tôn năm 2018, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì, được xem là một động lực và định hướng cần thiết để Tri Tôn phát triển.