Kết quả tìm kiếm cho "phát xít"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 942
Cùng với dưa hấu, bưởi, dừa là loại trái cây được ưa chuộng chưng mâm ngũ quả ngày Tết, với ý nghĩa “vừa vặn” (cầu sung vừa đủ xài…). Từ trí sáng tạo và bàn tay khéo léo của con người, chúng được khoác lên màu áo sặc sỡ, “sang trọng” hơn, tô điểm bàn thờ gia tiên ngày đầu Xuân.
Đông xuân là vụ lúa rất quan trọng bởi năng suất, chất lượng và giá bán vượt trội hơn so các vụ khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên hiện nay, tình hình thời tiết và các loại dịch hại lúa vẫn còn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo “ăn chắc” trong vụ này, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tích cực thăm đồng, chủ động các biện pháp phòng ngừa, điều trị bệnh.
Hạt chuỗi mã não hình chim nước và con hổ Lai Nghi vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia có từ nền văn hóa Sa Huỳnh thể hiện địa vị, sự giàu có của người sở hữu.
An Giang có giống lúa độc đáo, nước càng ngập năng suất càng cao, nước tới đâu lúa vươn tới đó. Đó là cây lúa mùa nước nổi, giống lúa ngon, được trồng kiểu “thuận thiên”, suốt quá trình canh tác không cần bón phân, xịt thuốc. Khi lúa chín, người dân chỉ cần ra đồng thu hoạch, giá bán cao gấp đôi so với lúa cao sản thông thường.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận Washington gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine từ nhiều tháng trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.
Dự báo mùa khô năm 2025 sẽ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững TX. Tịnh Biên (gọi tắt là Ban Chỉ huy TX. Tịnh Biên) đã chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng, nhằm giữ gìn nguồn “tài nguyên xanh” của tỉnh.
Thuộc bản Tông (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An), nằm gần ngã ba nhập vào Quốc lộ 48C, chợ phiên Mường Chon là chợ phiên duy nhất tại xã, có quy mô lớn tại địa phương.
Năm 2025, An Giang tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và tăng trưởng hợp lý. Tỉnh tập trung phát triển sản xuất hàng hóa lớn, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Oanh (15 tuổi, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) là trẻ mồ côi, bị u nang buồng trứng và em Y Thị Bé Như (6 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm màng não vi khuẩn cùng các bệnh khác...
Cử tri huyện Châu Thành phản ánh, vào mùa mưa, tình trạng nước từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn tràn xuống mương nội đồng và chảy ra kênh HT5, bốc mùi và làm nguồn nước chuyển sang màu xanh đục, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân (tuyến này khoảng 20 hộ chưa có nước sạch để sử dụng). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo sinh hoạt của người dân.
Cách đây 80 năm, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc hai xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 15/12, UBND xã An Tức (huyện Tri Tôn) tổ chức hỗ trợ máy móc, nông cụ chuyển đồi nghề cho 61 hộ dân tộc thiểu số Khmer nghèo, cận nghèo. Đây là hoạt động nằm trong Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.