Chấm dứt hoạt động cơ sở giết mổ gây ô nhiễm môi trường tại xã Hội An

14/08/2026 - 10:04

 - Sau nhiều năm bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của ông Hứa Văn Kía, ấp Thị 2, xã Hội An (An Giang) bị địa phương yêu cầu chấm dứt hoạt động. Việc xử lý nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng xả nước thải, mùi hôi, chất thải từ hoạt động giết mổ gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của các hộ dân lân cận.

Khu vực lò giết mổ gia súc, gia cầm của ông Hứa Văn Kía bị khiếu nại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Bùi Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Quý, ấp Thị 2, xã Hội An khiếu nại lò giết mổ gia súc, gia cầm của ông Kía gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Tuấn cho biết: “Cơ sở giết mổ gia súc của ông Kía do bà Mã Thị Hoàng Oanh thuê là điểm giết mổ nhỏ lẻ hình thành hơn 20 năm. Thời gian qua, cơ sở gây ô nhiễm môi trường do xả nước thải, đốt lông heo gây ô nhiễm không khí, cơ sở không có đủ điều kiện pháp lý về lĩnh vực hoạt động. Chúng tôi mong chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng trên để không ảnh hưởng đến nguồn nước và đời sống của người dân”.

Dẫn chúng tôi vào khu vực lò mổ, nơi nước đọng và chỗ xả lông heo, ông Tuấn nói: “Lò mổ không có công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, xả nước thải ra mương nước tưới tiêu gây hôi thối, dẫn đến ô nhiễm các thửa đất liền kề trong đó có đất của tôi, gây thất thu cây ăn trái”.

Người dân cho biết lò giết mổ hoạt động từ khuya đến sáng, mỗi đêm mổ mấy chục con heo. Mùi hôi thối từ cơ sở này bốc ra khiến người dân xung quanh sống chung với ô nhiễm kéo dài. “Nhà tôi ở ngay đường vô lò heo, xe tải chở heo vô lò xả nước hôi thối, gia đình tôi chịu cảnh này nhiều năm nay”, ông T.V.Y cho biết.

Đứng trong khu vực lò mổ, ông Châu Văn Khanh và vợ chỉ tay vào đống lông heo nói: “Tôi thuê chỗ này để mổ heo, bỏ mối cho các chợ, tiền thuê 2 triệu đồng/tuần. Mấy năm nay, lông heo, nước thải đều đổ vào hầm chứa và mương nước chứ không có hệ thống xử lý”.

Là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng từ hoạt động của lò giết mổ, ông Nguyễn Phước Hậu, ngụ xã Hội An, cho biết ông thuê đất trồng xoài tại khu vực này hơn 4 năm. Theo ông Hậu, nguồn nước gần lò giết mổ thường xuyên đen ngòm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến việc chăm sóc cây trồng, nhiều cây bị chết, còn những vườn cho trái cũng thất thu. “Tôi mong chính quyền sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm để người dân yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả cây trồng”, ông Hậu nói.

Ông Trần Văn Việt, ngụ xã Hội An, thuê gần 5 công đất trồng xoài sát lò giết mổ, cho biết nguồn nước bị ô nhiễm khiến ông không thể sử dụng để tưới cây. “Nước thải từ lò giết mổ chảy qua đen ngòm, hôi thối nên tôi đầu tư máy và kéo đường ống hơn 100m để lấy nước từ kênh khác về tưới vườn. Tiền thuê đất 3 triệu đồng/công/năm, nhưng tôi trồng mít chưa kịp thu hoạch đã hư, chuyển sang trồng xoài cũng chưa có lời. Năm ngoái, nước thải và chất bẩn tràn vào vườn làm hư xoài”, ông Việt nói.

Nước thải từ lò giết mổ gây ô nhiễm nguồn nước.

UBND xã Hội An (An Giang) cho biết qua phản ánh, Phòng Kinh tế phối hợp các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và tham mưu UBND xã mời ông Kía và bà Oanh đến làm việc để trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động của lò giết mổ.

Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hội An Võ Thanh Ngoan, cơ sở giết mổ có tổng diện tích khoảng 2.000 m², khu vực giết mổ chính khoảng 100m², cách nhà dân xung quanh trên 100m. Tháng 4/2026, hầm chứa nước thải bị đầy tràn qua mương tưới tiêu giáp vườn xoài của hộ dân lân cận. Qua khắc phục gần đây, cơ sở múc hầm, be bờ bao đất, rải vôi xử lý định kỳ hầm chứa nước thải.

Tuy nhiên, cống rãnh thoát nước nội bộ còn đọng nước chưa thoát hoàn toàn, nền sàn bê tông xuống cấp, khu vực giết mổ xây dựng theo kết cấu mở, xung quanh không có vách tường bao che chắn khu vực sản xuất. Do đó, quá trình sản xuất, xịt rửa vệ sinh còn hiện tượng chảy nước sang đất của hộ dân lân cận.

Ngày 17/4, Phòng Kinh tế lập biên bản yêu cầu ông Kía và bà Oanh ngưng toàn bộ hoạt động giết mổ do không đủ điều kiện pháp lý và vệ sinh môi trường, tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động. Ngày 31/7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Kinh tế, Công an xã, viên chức thú y, Ban nhân dân ấp Thị 2 kiểm tra đột xuất, ghi nhận địa điểm giết mổ vẫn hoạt động hằng ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Oanh xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế xã Hội An cấp ngày 26/5/2026, ngành, nghề đăng ký giết mổ gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, địa điểm đăng ký kinh doanh trên giấy đăng ký hộ kinh doanh là ấp Thị 1, không phù hợp với địa điểm thực tế của cơ sở là ấp Thị 2. Cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và không có hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định.

Người dân chỉ khu vực chứa lông heo trong lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 5/8, Phòng Kinh tế phối hợp các ngành liên quan tổ chức buổi họp trao đổi trực tiếp với ông Kía và bà Oanh. Tại buổi làm việc, ông Kía trình bày cơ sở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và ông không có khả năng đầu tư nâng cấp cơ sở. Ông thống nhất chấm dứt cho bà Oanh thuê địa điểm và yêu cầu bà Oanh ngưng ngay hoạt động.

Bà Oanh xin hoạt động thêm ít ngày để thông báo cho các chủ heo, thương lái tìm nơi khác. Tuy nhiên, do hoạt động của cơ sở không đúng với quy định pháp luật, địa phương buộc cơ sở chấm dứt và ngưng toàn bộ hoạt động giết mổ sau ngày 5/8. Bà Oanh thống nhất ký biên bản, cam kết chấm dứt hoạt động.

UBND xã Hội An cho biết để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại của nhân dân, địa phương tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành dừng hoạt động của cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn ông Kía thực hiện biện pháp rải vôi, gia cố bờ bao ao sinh học, thu gom sạch cống rãnh, không để xả thải hay rò rỉ nước thải màu đen sang mương, đất các hộ lân cận.

ÁI NHÂN