Tự nguyện chuyển sang lúa hữu cơ

07/07/2026 - 09:45

 - Từ vài ha làm thử, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến, xã Giồng Riềng đã mở rộng lên 150ha trong vụ hè thu năm 2026. Điều giữ chân nông dân không phải những lời giới thiệu về quy trình mà là chi phí giảm, ruộng ít sâu bệnh và đất canh tác dần hồi phục.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện các hợp tác xã tham quan cánh đồng lúa canh tác theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến. Ảnh: ĐẶNG LINH

Đứng giữa cánh đồng lúa đang vào chắc hạt, chị Lê Thị Vui, ngụ xã Giồng Riềng nhẩm tính những khoản chi vừa tiết kiệm được trong vụ hè thu năm nay. Ruộng lúa giống OM 5451 của gia đình chị hơn 80 ngày tuổi, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ thu hoạch. 3 vụ liên tiếp tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ do Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư TTP, TP. Hồ Chí Minh triển khai, điều dễ nhận thấy nhất là chi phí thuốc, phân giảm rõ.

“Hồi trước, tới thời điểm này là tôi phải xịt thuốc 4 - 5 lần. Còn vụ này, tôi mới xịt có 2 lần, chủ yếu là xịt dưỡng với phòng ngừa chứ lúa không có bệnh gì hết. Mỗi công tiết kiệm hơn 1 triệu đồng. Tôi canh tác 14 công lúa, tính ra một vụ sản xuất giảm khoảng 14 triệu đồng chi phí. Cây lúa khỏe hơn, cây phát triển đồng đều và ít sâu bệnh”, chị Vui cho biết. Điều khiến chị Vui bất ngờ hơn là sự thay đổi của môi trường đồng ruộng. Ếch, nhái và các loài thiên địch bắt đầu xuất hiện trở lại sau nhiều vụ hạn chế thuốc bảo vệ thực vật. Đất canh tác cũng tơi xốp hơn, giảm hiện tượng chai cứng và phèn.

Từ hiệu quả thực tế đó, vụ hè thu năm 2026, Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư TTP triển khai mô hình trên diện tích 150ha, hỗ trợ nông dân 3,2 triệu đồng/ha. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến Phạm Hoàng Mỹ, diện tích tăng dần qua từng vụ khi ngày càng nhiều nông dân tự nguyện tham gia. “Khi bà con thấy hiệu quả thật sự thì tự đăng ký chuyển đổi. Lúa làm đúng quy trình nhìn rất đồng đều, màu lá đẹp, không còn chỗ xanh, chỗ vàng như trước. Đất cũng tơi xốp hơn khi giảm phân hóa học. Đây là giá trị lâu dài của mô hình”, ông Mỹ nói.

Theo ông Mỹ, vụ hè thu năm nay thời tiết diễn biến khá bất lợi với nắng nóng kéo dài xen kẽ những đợt mưa thất thường. Tuy nhiên, các diện tích lúa thực hiện đúng quy trình vẫn phát triển ổn định. Một trong những thay đổi lớn nhất là lượng phân bón được cắt giảm đáng kể. Theo quy trình kỹ thuật, nông dân chỉ sử dụng khoảng 3 - 4kg urê kết hợp các chế phẩm khác ở từng giai đoạn sinh trưởng, thay vì bón thêm phân theo kinh nghiệm như trước. Việc tuân thủ đúng quy trình giúp cây lúa hấp thu dinh dưỡng cân đối, tránh lãng phí vật tư. Song song với tổ chức sản xuất, hợp tác xã cũng hoàn thiện mã số vùng trồng để phục vụ mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hiệu quả từ Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Tiến đang thu hút sự quan tâm của nhiều hợp tác xã trong tỉnh. Mới đây, đoàn cán bộ Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa, xã Tân Hội đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực hiện quy trình sản xuất lúa sạch, lúa an toàn và lúa hữu cơ. Theo Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Phú Hòa Nguyễn Văn Huỳnh, việc giảm lượng giống gieo sạ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh và áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm chi phí, hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hạt gạo, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao. Ông Huỳnh nói: “Hiện, hợp tác xã quản lý hơn 613ha đất sản xuất, đồng thời liên kết 1.800ha và đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 3.600ha trong vụ đông xuân tới. Để thực hiện mục tiêu này, hợp tác xã sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư TTP và các doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ”.

ĐẶNG LINH