Kết quả tìm kiếm cho "phụ tùng môtô"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 239
Vì muốn ra oai thể hiện và bản tính hung hăng, mà có người đã hành động sai trái, dẫn đến cảnh tù tội. Mỗi mức án đều tương xứng với tính chất vụ việc và qua đó cũng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho loại tội phạm “Cố ý gây thương tích” đang diễn ra khá phổ biến.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Chau Nắc (sinh năm 1998, ngụ xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Ngày 23/12, UBND thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) tổ chức lễ ra mắt mô hình sinh kế năm 2024 “Môtô vận chuyển hành khách”. Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi đến tham dự.
“Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) từ tỉnh đến huyện và sự tham gia của các lực lượng khác, công tác về phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đã đạt những kết quả nổi bật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực về tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương và được Nhân dân đồng tình ủng hộ...” - đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá.
Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc công dân khiếu kiện đến trụ sở cơ quan Trung ương… được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong 3 tuần liên tiếp của tháng 11 và 12/2024, riêng Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân 3 đợt, với 8 trường hợp.
Vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở độ tuổi nào cũng có. Riêng lứa tuổi học sinh được dư luận quan tâm rất nhiều. Những quy định xung quanh việc chấp hành pháp luật nhằm đảm bảo ATGT ở trường học cũng có nhiều chiều ý kiến khác nhau.
“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” (TNGT) là dịp để mỗi người nhìn lại nỗi đau do TNGT gây ra. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ, số người chết và người bị thương do TNGT.
Hành vi rủ rê, lôi kéo nhau mang hung khí đi tấn công người khác khá phổ biến hiện nay. Đối tượng phạm tội đa phần có lối sống buông thả, thiếu sự giáo dục của gia đình, không nghề nghiệp ổn định.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, bổ sung quy định về điểm giấy phép lái xe (GPLX). Bộ Công an vừa trình Chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Hiện nay, tình hình tội phạm trộm cắp xe môtô trên địa bàn TP. Long Xuyên diễn biến phức tạp, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mặc dù cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản của mình, vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi quen biết nhau, Lý Năm Giang (sinh năm 1989, ngụ ấp Sa Lô 2, xã Thanh Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã câu kết với Nguyễn Văn Thạnh (sinh năm 1980); Phạm Xí (sinh năm 1966) và Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1975), cùng ngụ ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đột nhập nhà dân để lấy trộm tài sản. Tại An Giang, bọn chúng đã đột nhập vào nhà vợ chồng chị Lâm Thúy N. (sinh năm 1970, ngụ phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) lấy tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Bùi Thanh Lương (sinh năm 1983, ngụ khóm Long Thị B, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) đã liên lạc nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh mua ma túy về phân lẻ và mang bán lại cho các con nghiện. Đồng thời, lôi kéo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1994, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Ngô Văn Thái (sinh năm 1970, ngụ khóm Long Thị C, phường Long Hưng) phạm tội.