Dính đến ma túy đều bị án tù

01/03/2025 - 06:00

 - Ma túy là chất nguy hại cho sức khỏe con người, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường cho cuộc sống xã hội. Phần lớn vụ phạm pháp hình sự đều bắt nguồn từ đối tượng nghiện chất ma túy. Do đó, cơ quan chức năng luôn xử lý nghiêm đối với hành vi trái phép liên quan đến chất ma túy.

Bị cáo Lực

Lười lao động, nghiện ma túy

Năm 2020 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, sau khi chấp hành xong hình phạt, Võ Văn Lực (sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) lại tiếp tục trở thành con nghiện, để rồi phạm tội mới. Khoảng 12 giờ, ngày 13/8/2024, Công an xã Vĩnh Khánh nhận được tin báo của người dân: Tại nhà Võ Văn Lực có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã phối hợp Công an huyện Thoại Sơn tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà Lực còn có Nguyễn Trần Ánh Sang (sống chung như vợ chồng với Lực), một số bạn bè. Tang vật thu giữ là 1 bọc ny-lon trong suốt hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cặp bên vách nhà, cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Lực khai mua 500.000 đồng ma túy đá của Trần Chí Hồ ở thị trấn Phú Hòa. Sau khi nhận được ma túy, bị Công an xã phát hiện, nên Lực ném bọc ma túy ra cửa sau nhà.

Căn cứ kết quả giám định, tang vật là ma túy, tổng khối lượng 0,36gr loại Methamphetamine. Ngày 21/8/2024, Lực bị khởi tố, điều tra. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo bày tỏ nhận thức được hành vi sai trái của mình. Kết thúc phiên thẩm vấn, xét hỏi, qua xem xét tất cả tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn tuyên phạt Lực 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Giao

Bắt con nghiện, bắt luôn kẻ bán

Bản thân không biết chữ, không vợ con và không nghề nghiệp, Nguyễn Văn Giao (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) lại là đối tượng mang nhiều tiền án. Để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, đầu tháng 8/2024, Giao đi xe khách từ nhà đến cầu Cái Sắn Lớn (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên), mua 800.000 đồng ma túy, loại Methamphetamine, phân chia thành nhiều bọc nhỏ để bán lại cho đối tượng nghiện.

Khoảng 19 giờ, ngày 17/9/2024, Tống Văn Tinh đến nhà Giao mua 1 bọc ma túy giá 200.000 đồng. Sau khi mua, Tinh đem về sử dụng tại nhà của mình cùng với Nguyễn Vũ Linh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Châu Thành kiểm tra hành chính các nơi ở nghi vấn, bắt quả tang Tinh về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua làm việc nhanh, Tinh khai nhận mua ma túy của Giao.

Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, Công an huyện tiến hành khám xét nơi ở của Giao, thu giữ 3 bọc ny-lon trong suốt nghi ma túy; các tang vật khác liên quan. Kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy đá thu giữ của Giao là 1,2gr, loại Methamphetmine. Ngày 23/9/2024, Giao bị khởi tố để điều tra. Trong quá trình điều tra, Giao khai nhận, từ tháng 8/2024 đến ngày 17/9/2024, Giao bán ma túy cho nhiều người nghiện, thu lợi 800.000 đồng; xe môtô biển số 66P1-782.29 làm phương tiện đi lại và giao ma túy.

Nhằm răn đe loại tội phạm này xảy ra trong xã hội, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa Giao ra xét xử lưu động tại địa phương. Theo Hội đồng xét xử, từng mang tiền án nhưng bị cáo không biết hối cải. Hành vi phạm tội lần này là nghiêm trọng, khi Methamphetamine là một trong những chất ma túy tác hại lớn đối với sức khỏe con người, làm giảm sút tinh thần, khi lên cơn nghiện dễ phạm tội.

Ma túy từ lâu là kẻ thù của nhân loại, là gánh nặng cho cộng đồng xã hội. Do đó, phải có mức án thật nghiêm mới có thể cải tạo bị cáo trở thành người có ích. Xem xét nhân thân xấu cùng nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xử phạt Giao 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại Điểm b, q, Khoản 2, Điều 251, Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG