Kết quả tìm kiếm cho "phi thuyền của NASA"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 26
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa yêu cầu công ty SpaceX tạm dừng hợp đồng phát triển tàu vũ trụ mặt trăng mà họ vừa giành được, trong khi chờ phán quyết của Kiểm toán Nhà nước Mỹ (GAO) sau khi có yêu cầu từ các nhà thầu đối thủ.
Khoang lớn nhất trong tim của phi hành gia Scott Kelly co lại gần một phần ba sau một năm sống trong không gian.
Một giáo sư khoa học và một nhà phân tích dữ liệu hàng không vũ trụ đã trở thành hai người cuối cùng giành được ghế ngồi trên chuyến bay thương mại đầu tiên đi vào quỹ đạo dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Ngày 14-1, NASA cho biết tàu chở hàng SpaceX Dragon chở đầy các dụng cụ thí nghiệm khoa học gồm một thùng rượu vang Pháp, chuột sống, mô tim in 3D từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lần đầu tiên đã hạ cánh xuống Đại Tây Dương.
RIA đưa tin, người đứng đầu Phòng Khoa học hành tinh hạt nhân thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga Igor Mitrofanov cho biết, việc phóng tàu vũ trụ của Nga lên Mặt trăng sau 45 năm tạm dừng đã được lên kế hoạch vào ngày 01/10/2021.
Tính tới 6h ngày 10/3, có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.
Không giống như đa số các tiểu hành tinh khác, phần lớn có kết cấu là đá và băng, hành tinh "chết" Pysche được cấu tạo chủ yếu từ sắt và nickel, rất giống lõi của Trái đất, theo các nhà nghiên cứu Mỹ.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, kỹ sư thiết kế trưởng của Hãng Công nghệ Hàng không và Vũ trụ NPO, Alexander Begak cho biết Nga đang chế tạo loại "du thuyền trên không" cho phép cất cánh như máy bay từ một sân bay thông thường, để đưa các hành khách lên quỹ đạo gần Trái Đất.
Năm 2018 chứng kiến nền khoa học thế giới đạt được những thành tựu vượt bậc nhưng cùng với đó là những mất mát và cả sự hoài nghi.
Sứ mệnh 2 năm của tàu vũ trụ InSight trên sao Hỏa sẽ là nghiên cứu các tầng địa chất cũng như bề mặt sần sùi đất đá trên hành tinh Đỏ.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết họ muốn thiết lập một trạm kiên cố trên bề mặt của Mặt trăng, nơi các phi hành gia sẽ "định cư" dài ngày để phục vụ các mục đích nghiên cứu.
Phi hành gia của NASA sẽ đặt chân lên Sao Hỏa trong những năm 2030 sau khi robot chuyên dụng khoan tìm nước và khai thác băng làm nhiên liệu tên lửa.