Kết quả tìm kiếm cho "rút khỏi thỏa thuận hạt nhân"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 273
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn đàm phán một thỏa thuận hạt nhân với Iran và đã gửi thư tới lãnh đạo nước này vào ngày 6/3.
Tổng thống Donald Trump đã tăng cường lệnh trừng phạt đối với Tehran, nhưng cũng bày tỏ sự quan tâm đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.
Đài RT đã đăng tải bài viết của học giả người Nga Tiến sĩ Andrey Kortunov đánh giá và nhận định về mối quan hệ Nga – Mỹ trong thời gian tới sau giai đoạn được cho là bị “đóng băng”.
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng đã ký ban hành 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2024. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thỏa thuận hợp tác hạt nhân có sự tham gia của Bỉ, Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, cũng như Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD).
Thỏa thuận này cũng có sự tham gia của Bỉ, Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU), Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, cũng như Cộng đồng Năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD).
Washington đã công khai thừa nhận rằng trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã tiến hành các nỗ lực nhằm thay đổi chế độ tại Iran nhưng không đạt được thành công.
Theo Reuters, ông Putin cho biết Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ đồng minh Belarus vào nửa cuối năm 2025.
Khi lịch sử gọi tên ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tổ chức ngày 5/11, nhiều chuyên gia cho rằng điều này không có gì bất ngờ mà là một thắng lợi được dự báo trước với ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng. Điều đó cũng dọn đường để cựu Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng, trở thành ông chủ thứ 47 vào đầu năm tới.
Trợ lý Tổng thống Nga tuyên bố Moskva không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, tuy nhiên Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó.
Ngày 4/7, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn bị cấm theo một hiệp ước với Mỹ mà hiện không còn hiệu lực.
Hơn 58.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc, trong khi 340 điểm bỏ phiếu cũng được mở ở 100 quốc gia cho các cử tri sinh sống và làm việc ở nước ngoài.