Kết quả tìm kiếm cho "rời Afghanistan"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 166
Suốt hàng trăm năm, các họa sĩ phải dùng rất dè sẻn chất màu xanh dương được tạo ra từ đá lapis lazuli do giá đắt hơn cả vàng.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đạt được thành công tối thiểu vào năm 2023, nhưng vẫn cần thiết ở châu Phi.
Ngày 10/12, Ban điều hành của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo “ngay lập tức và không bị cản trở” tại Gaza.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở trung tâm Paris (Pháp) tối 2/12.
Với việc hàng loạt cuộc xung đột lớn nổ ra, nhiều người đang đặt câu hỏi về những gì xảy ra tiếp theo trên thế giới.
Các quốc gia hứng chịu làn sóng di cư ở tuyến đầu của châu Âu đang rơi vào tình trạng quá tải khi lượng người di cư tăng vọt những tháng gần đây. Đối mặt cuộc khủng hoảng di cư đang nóng dần lên, những nước này một mặt vừa tăng cường biện pháp siết chặt quản lý dòng người nhập cư, mặt khác tìm cách phối hợp các nước trong khu vực để ngăn chặn làn sóng di cư đang “đổ bộ” châu Âu.
Hơn 2.000 thiệt mạng và hơn 9.200 người bị thương sau các trận động đất liên hoàn xảy ra ở Afghanistan hôm 7/10.
Để thua Olympic Iran 0-4, Đội tuyển Olympic Việt Nam buộc phải thắng hoặc chí ít là giành kết quả hòa trước Olympic Saudi Arabia ở lượt cuối mới có cơ hội giành vé đi tiếp ở ASIAD 19.
Sau lượt trận ngày 21/9, có 5 đội bóng chắc chắn giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 19.
Lãnh đạo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhấn mạnh nếu cơ quan này không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, thế giới chắc chắn sẽ chứng kiến thêm xung đột, bất ổn và nạn đói
Liên hợp quốc vừa kêu gọi thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống đa phương bảo vệ hòa bình để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nạn đói. Năm 2022, thế giới ghi nhận 250 triệu người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực khẩn cấp, con số cao nhất được ghi nhận những năm gần đây.
Việt Nam được Henley & Partners xếp ở vị trí thứ 82, tăng 6 bậc so với năm 2022 khi công dân Việt Nam có thể đến 55 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực.