Kết quả tìm kiếm cho "rời khỏi Liban"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 67
Sau khi đưa ra khuyến cáo khẩn ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ngày 26/9 tiếp tục đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này, giữa lúc căng thẳng giữa quân đội Israel và Phong trào Hezbollah có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.
Ngày 25/9, Ai Cập và Italy đã đã khuyến cáo công dân không nên đến Liban trừ trường hợp thực sự cần thiết trong bối cảnh leo thang xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.
Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào các địa điểm của Hezbollah từ sáng 23/9 và "các cuộc tấn công sẽ tiếp tục trong tương lai gần.”
Thay vì đến trường, Kinan Mahdi, cậu học sinh 11 tuổi ở thành phố Gaza của Palestine, đã dành cả ngày xếp hàng chờ nhận viện trợ lương thực cho gia đình 8 thành viên của mình.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, khẳng định không có bất kỳ thông báo nào của Israel gửi cho Mỹ trước cuộc không kích vào Beirut ngày 20/9, đồng thời khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến Liban hoặc rời đi nếu đang ở quốc gia này.
Khoảng 10 quả rocket từ phía Liban được bắn vào khu vực Tây Galilee, Israel, tất cả đều rơi xuống khu vực đất trống và không gây thương vong.
Ngày 11/9, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tái khẳng định sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn dựa trên đề xuất của Mỹ, bác bỏ mọi điều kiện mới do bất kỳ bên nào đưa ra.
Vòng xoáy xung đột cũ-mới đan xen đã phủ lên bức tranh kinh tế Trung Đông những gam màu u ám. Đáng lo ngại, 'đám mây đen' đó có thể tiếp tục lan rộng, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi khu vực, đe dọa cản trở đà phục hồi vốn mong manh của nền kinh tế thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, giới phân tích cho rằng một cuộc xung đột toàn diện có thể khiến nền kinh tế Liban sụp đổ hoàn toàn, giữa lúc quốc gia Trung Đông này vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế-tài chính.
Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi công dân nước này đang ở Liban rời khỏi quốc gia Trung Đông này "sớm nhất có thể", trong bối cảnh gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và phong trào Hezbollah cũng như lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực.
Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức khuyến cáo du lịch tới Liban lên cấp độ 4 là "Không nên đi du lịch". Khuyến cáo du lịch cho biết cuộc tấn công vào Cao nguyên Golan "làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa" giữa Israel và Hezbollah.