Kết quả tìm kiếm cho "sông Đakrông"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 37
Kết quả điều tra bằng bẫy ảnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cho thấy, nhiều loài động vật ăn thịt lớn như báo gấm, hổ, sói lửa đã không còn được nhìn thấy qua bẫy ảnh. Nhưng một thế giới hoang dã với nhiều loài thú
Hôm nay 1/12, miền Trung tiếp tục hứng mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 7 tỉnh trong những giờ tới.
Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị xác định chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.
Những năm gần đây, du lịch sinh thái đang được quan tâm và phát triển nhanh chóng. Du lịch sinh thái gắn với cộng đồng ở miền núi Thừa Thiên Huế không chỉ làm đa dạng các sản phẩm du lịch, giúp cho du khách có thêm trải nghiệm mà còn hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo tồn nét văn hóa bản địa đặc sắc.
Ngày 29/1, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ máy bẫy ảnh kỹ thuật số được đặt trong Khu bảo tồn giữa dãy Trường Sơn, ghi nhận được hàng chục cá thể mèo rừng sinh sống rất linh hoạt.
Các tác động biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống, tác động khôn lường cho cộng đồng. Năm 2022, thiên tai xảy ra bất thường, tính đến hết ngày 19/12/2022, cả nước xảy ra 21/22 loại hình thiên tai đã có 7 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 300 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, sạt lở đất; 256 trận dông, lốc, sét mưa…
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 2 người ở huyện Hải Lăng bị thương trong lúc vận chuyển, kê gác lương thực, tài sản.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả của bão số 4, hoàn lưu sau bão và ứng phó với mưa lũ tại khu vực miền Trung.
Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, thiệt hại do bão số 4 (bão Noru) gây ra tính đến 17 giờ ngày 28/9 đã được giảm thiểu, không có người chết.
Sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 300 mm
Sáng 30/4, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Thống nhất non sông năm 2022.
Từ ngày 1 - 2/4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm, có nơi trên 400mm như: Hải Lâm, huyện Hải Lăng: 457mm; Hải Sơn, huyện Hải Lăng: 413mm; Tà Long, huyện Đakrông: 430mm.