Mưa như trút nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở ở 7 tỉnh miền Trung

01/12/2023 - 09:02

Hôm nay 1/12, miền Trung tiếp tục hứng mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 7 tỉnh trong những giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Ngày 1/12, miền Trung hứng mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Dự báo mưa lớn ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 1/12 đến đêm 2/12, Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 1/12, Nam Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Từ ngày 1/12 đến ngày 2/12, phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ.

Quảng Bình: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch.

Quảng Trị: Hướng Hóa, ĐaKrông,Gio Linh.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà.

Bình Định: An Lão, Hoài Ân 7 Phú Yên Sông Hinh.

Ngoài ra, ngày 3/12, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.

Ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Theo NGUYỄN HUỆ (VTC news)