Kết quả tìm kiếm cho "sạt lở nghiêm trọng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 135
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, 8 tỉnh thành của Lào đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và rất nhiều người bị mắc kẹt cần được hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản và cơ sở hạ tầng.
Sau vụ sạt lở đất vùi lấp Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm bốn người tử vong, dư luận đặt câu hỏi về tính pháp lý của vườn sầu riêng (có 1/4 diện tích đất vườn đã sạt lở xuống Trạm).
Sáng 1/8, sau khi kiểm tra, đánh giá lại mức độ an toàn của toàn bộ tuyến đèo, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho các phương tiện lưu thông trở lại nhằm giảm ùn tắc và giảm tải cho các tuyến đường khác.
Đối với các khu vực sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Qua đó, áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu để nhanh chóng triển khai công trình trọng điểm khẩn cấp về thiên tai, hạn chế thiệt hại.
Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 4 người trên đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) để khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, giải tỏa hiện trường nhằm sớm thông tuyến đèo Bảo Lộc.
Theo thông tin từ hiện trường, cho đến 20 giờ 10 phút ngày 30/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 trong số 4 nạn nhân bị vùi lấp tại Chốt Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc.
Hàng chục khối đất đá sạt lở, vùi lấp một phần Trạm Cảnh sát giao thông đóng trên đèo Bảo Lộc.
Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các vị trí sạt lở nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân, đồng thời ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (không phải đấu thầu) đối với các công trình trọng điểm khẩn cấp về thiên tai, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Theo các nhà khoa học, khi hành tinh ấm lên, thế giới sẽ chứng kiến các trận mưa ngày càng dữ dội hơn, thường xuyên hơn, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng hơn.
Sáng 30/6, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, công tác hỗ trợ, thăm hỏi động viên cho các nạn nhân trong vụ sạt lở taluy trên địa bàn thành phố được các ban ngành, đơn vị rất quan tâm. Tổng số tiền hỗ trợ các nạn nhân đến nay là hơn 228 triệu đồng.
Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Đức Duy cho biết, sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên, thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên).
Chưa vào mùa mưa, nhưng trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều nhà cửa, đất đai, tài sản của người dân, công trình giao thông. Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các cấp, ngành tăng cường giải pháp, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai.