Kết quả tìm kiếm cho "sắp ký sắc lệnh"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 198
Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ của 4 sỹ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Cách đây 78 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.
Sắp tới, Việt Nam có thể sản xuất nhiều AirPods, Apple Watch và MacBook hơn cho Apple.
Sáng 6/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ khai mạc giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30). Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ.
Báo động không kích bằng tên lửa đã vang lên ở nhiều khu vực của Ukraine vào sáng 22/10, bao gồm cả thủ đô Kiev.
Chính phủ Nga cho biết, việc sửa chữa cầu Crimea bị hư hại do vụ nổ xe vào tuần trước có thể hoàn thành trước tháng 7/2023.
Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các cán bộ lão thành và 86 đại diện tiêu biểu của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).
Cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập và chủ quyền của các vùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.
Ngày 28/9, Armenia và Azerbaijan đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn từng giúp chấm dứt đợt giao tranh đẫm máu kéo dài 2 ngày hồi giữa tháng 9 - đợt vi phạm thứ 2 chỉ trong vòng 5 ngày qua.
Các lực lượng Nga đã tiến hành những cuộc tấn công mới vào các thành phố Ukraine ngày 24/9 trong lúc cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tiếp tục diễn ra ở các khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát.
Quan chức điện Kremlin cho biết Moskva không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình miễn Ukraine chấp nhận đối thoại.
Ngày 21/9, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này.