Kết quả tìm kiếm cho "số ca mắc tay chân miệng"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 670
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (44.724) số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52,3%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp.
Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 18 tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (44.724/3) số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52%.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, hiện nay, thời tiết mưa nhiều, nhiệt độ hằng ngày dao động trong khoảng 26 - 32 độ C là điều kiện thuận lợi phát sinh bọ gậy và muỗi, kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch sốt xuất huyết với nhiều ca mắc trên địa bàn, mật độ quần thể muỗi truyền bệnh tiếp tục duy trì ở mức cao; học sinh, sinh viên từ các tỉnh lân cận bắt đầu về Hà Nội nhập học là nguy cơ làm gia tăng đối tượng mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới.
Bệnh đau mắt đỏ có thể dẫn tới bị giả mạc, một số ít trường hợp có thể bội nhiễm, gây biến chứng viêm loét giác mạc... ảnh hưởng đến thị lực lâu dài.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, nhất là ở cơ sở giáo dục. Bộ Y tế khuyến cáo trẻ nhiễm bệnh phải cách ly 10 ngày.
Sáng 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Thị An (sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) lĩnh án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992, ở gần nhà An) 20 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm b, n - Bộ luật Hình sự. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm nay.
Để chủ động phòng bệnh, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ.
Để chủ động phòng bệnh, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng.
Sáng 23/8, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt của Bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 ca trẻ viêm kết mạc cấp. Trong có 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc)…
Nếu ba bộ phận này trên cơ thể dần to ra, bạn nhất định phải chú ý, bởi đó có thể là biểu hiện của suy thận.
Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngành y tế tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh có những giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm khác, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân.