Kết quả tìm kiếm cho "số ca nhiễm virus sởi"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 220
Suốt hơn 1 năm rưỡi chống dịch COVID-19, thế giới đã chứng kiến những bước chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế.
Hàng ngàn phương pháp, bài thuốc chữa trị các bệnh từ nhẹ đến nặng, như: ho, cảm cúm, viêm gan, sỏi thận, ung thư… trên các trang mạng xã hội đang được rất nhiều người dân sử dụng. Tuy nhiên, những cách chữa bệnh này đa phần không rõ nguồn gốc, thiếu cơ sở khoa học, chưa được ngành chuyên môn kiểm chứng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Biến thể Delta là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát các ca COVID-19 mới ở Hàn Quốc, quốc gia vốn được đánh giá kiểm soát thành công các làn sóng dịch bệnh trước đó.
Không chỉ ngành y tế đang cố tìm ra cách chống dịch COVID hiệu quả nhất. Người dân bình thường cũng đang tham gia vào các biện pháp mà Chính phủ, chính quyền sở tại triển khai.
Đang vào mùa mưa, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có thể phát sinh, trong đó có bệnh sốt xuất huyết (SXH). Một trong những giải pháp phòng, chống dịch bệnh SXH là hoạt động ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống SXH dựa vào cộng đồng nhằm huy động nguồn lực cộng đồng, chủ động phòng, chống SXH.
Việt Nam đặt tính mạng và sức khoẻ nhân dân lên trên hết, không thể đánh cược vào những điều không chắc chắn và rủi ro.
Theo trang thống kê Worldometers, trong ngày 10-7, thế giới ghi nhận 421.904 ca mắc mới và 7.267 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, riêng châu Á chiếm hơn 165.000 ca. Ấn Độ, Indonesia, Malaysia là những quốc gia báo cáo nhiều trường hợp mắc mới nhất.
Đầu tháng 5-2021, các bác sĩ Ấn Độ bắt đầu cảnh báo về số bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nấm Mucor (còn gọi là nấm đen) gia tăng mạnh. Căn bệnh hiếm gặp và gây chết người này khiến cuộc chiến chống COVID-19 ở Ấn Độ thêm gian nan.
Các tình nguyện viên của Thế vận hội Olympic Tokyo đang vô cùng lo lắng về việc họ sẽ được bảo vệ như thế nào trước đại dịch COVID-19, trong bối cảnh các vận động viên nước ngoài sẽ đổ về Nhật Bản để tham dự sự kiện và tỷ lệ tiêm chủng trong nước hiện rất thấp.
Nếu như đầu mùa dịch tay chân miệng năm 2020, số ca ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 19-20 ca, thì năm nay, con số này đang là 125 ca, tăng gấp sáu lần. Mặc dù không có trường hợp biến chứng nặng, nhưng TS, BS Nguyễn Văn Lâm cho biết, sự gia tăng này cũng là một lời cảnh báo khi dịch bệnh tay chân miệng đang vào mùa.
Được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thành công trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế nhưng ở giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để phục hồi, chuẩn bị tốt nền tảng cho tăng trưởng những năm tiếp theo.
Ung thư vú và ung thư phụ khoa chiến 34% số ca mắc ung thư ở nữ giới. Chị em cần biết những dấu hiệu cảnh báo ung thư dưới đây để đến viện ngay khi phát hiện nguy cơ.