Kết quả tìm kiếm cho "sốt xuất huyết Dengue"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 84
Ngày 26/7, tại công viên 30/4, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) Dengue năm 2022. Hơn 450 cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân 7 phường, xã của thành phố tham dự lễ phát động.
Ngày 21/7, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ mít- tinh và diễu hành phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết”.
Sáng 21/7, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy; Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu cùng hơn 400 đại biểu cùng tham dự.
Bộ Y tế phân công cụ thể các tuyến thu dung, điều trị theo mức độ nặng của người bệnh sốt xuất huyết để chủ động điều trị, giảm tử vong.
Cục Y tế dự phòng cho biết vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ theo nhu cầu, theo chỉ định và được vận chuyển tới các địa phương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành kế hoạch về chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 3 đợt (tháng 7,8,9) năm 2022.
Một số triệu chứng thường gặp nhưng dễ gây nhầm lẫn giữa các bệnh khác và sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9 và 10.
Khu vực Luzon của Philippines có số ca mắc cao nhất trên cả nước với 6.641 ca, tiếp sau là khu vực Visayas (6.361 ca) và Bán đảo Zamboanga thuộc khu vực miền Nam Philippines có 4.787 ca.
Nếu so với các tỉnh phía nam và một số tỉnh miền trung-Tây Nguyên thì số ca mắc sốt xuất huyết ở các tỉnh phía bắc là rất thấp. Tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ cảnh báo người dân không chủ quan vì chưa đến cao điểm của chu kỳ dịch, trong khi đó, rải rác có những người đi du lịch các tỉnh phía nam trở về mắc sốt xuất huyết.
Miền Bắc nước ta hiện đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn Aedes egypti sinh sản phát triển, bên cạnh đó, nhu cầu du lịch của người dân gia tăng. Do vậy, các ca mắc sốt xuất huyết được dự báo gia tăng trong thời gian tới.
Nhiều tỉnh ở phía Nam ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng gấp 2, 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tỉnh Đồng Tháp phải mở chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng.