Kết quả tìm kiếm cho "tù nhân Taliban"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 217
“Binh lính ma” và nạn tham nhũng là nguyên nhân khiến Taliban có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát Kabul, theo một cựu quan chức Afghanistan.
Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8, từ đó các vụ tấn công đẫm máu do ISIS-K thực hiện cũng liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.
Kể từ khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan, hàng trăm nghìn người đã rời bỏ đất nước. Khajida Hazara là một trong số đó.
Ngân hàng trung ương Afghanistan đã nới lỏng hạn chế về việc rút tiền mặt của người dân. Theo đó, người dân Afghanistan sẽ được rút tối đa 400 USD/tuần trong khi hạn chế trước đây là 200 USD/tuần.
Chính quyền Taliban ngày 2-11 tuyên bố cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan - động thái đe dọa làm gián đoạn hơn nữa nền kinh tế vốn đã ốm yếu của quốc gia Tây Nam Á này.
Ba tay súng tự xưng là thành viên Taliban đã bắn chết 3 người trong một đám cưới ở đông Afghanistan để ngăn chặn các nạn nhân nghe nhạc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước việc thực trạng quyền lợi của người phụ nữ bị vi phạm hay bị loại bỏ ở một số nước như Afghanistan, Ethiopia, Yemen và nhiều khu vực khác.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 21-10 tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm hư hại mạng lưới truyền tải điện và gây ra tình trạng mất điện ở thành phố này. Đây là một đòn mới giáng vào nỗ lực của Taliban nhằm ổn định tình hình tại Afghanistan sau 2 tháng giành quyền kiểm soát.
Ngày 8-10, các nguồn tin bệnh viện tại Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra trước đó cùng ngày tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite ở tỉnh Kunduz, Đông Bắc Afghanistan.
Nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết bảy người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại trường học tôn giáo tại tỉnh Khost.
Hãng tin TASS dẫn nguồn tin cho biết vụ đánh bom nhằm vào các thủ lĩnh Taliban và những người mới được phong trào này bổ nhiệm trong "nội các chính phủ Afghanistan lâm thời", đặc biệt là các đại diện Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Florence Parly vừa có chuyến công du các nước đồng minh ở Sahel, nơi Pháp đang dẫn dắt hoạt động chống phiến quân Hồi giáo. Pháp muốn tăng cường sự hiện diện quân sự trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) và các nước phương Tây cảnh báo về nguy cơ diễn ra khủng bố ở Sahel, nhất là sau những diễn biến mới ở Afghanistan gây lo ngại kích động tâm lý các nhóm thánh chiến ở khu vực này.