Kết quả tìm kiếm cho "tư duy du lịch"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 11018
Trong tháng 8 này, người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước sẽ được trải nghiệm Lễ hội Cúng dừa đồng bào Khmer tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Từ đầu năm đến nay, người nuôi tôm sú ở xã Vĩnh Phong (An Giang) gặp nhiều khó khăn do tôm nuôi liên tục bị thiệt hại. Để hỗ trợ người dân, ngành chuyên môn địa phương thường xuyên khuyến cáo kỹ thuật, kiểm tra chất lượng con giống, đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi…
Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.
Bánh bèo Bà Ba ở Rạch Giá, bánh lọt xào và bánh bao chỉ ở Hà Tiên, đu đủ đâm ở Tri Tôn... Những món ăn bình dị ấy đã được người dân địa phương giữ gìn qua nhiều thế hệ, trở thành những hương vị khó tìm thấy ở nơi khác.
Với hơn 3.260km bờ biển từ bắc vào nam, cùng các đô thị sôi động, nhiều hòn đảo hoang sơ và những điểm đến giàu giá trị văn hóa, Việt Nam đã trở thành điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ tư trong mùa hè năm nay, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia. Chuyến thăm ghi dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ song phương khi lần đầu tiên một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Australia.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sĩ Quý, để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển, cần có những đổi mới tư duy về không gian phát triển.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng, Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực, niềm tin và cơ sở để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực, trí tuệ, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 7/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.
Được chọn là địa phương đại diện Việt Nam xây dựng gian hàng quốc gia tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23, tỉnh An Giang sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng đầu tư, đồng thời giới thiệu Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đến bạn bè quốc tế.
Nhân kỷ niệm 20 năm Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (15/11/2006 - 15/11/2026), đặc khu Kiên Hải (An Giang) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo, bảo tồn giá trị truyền thống và thu hút du khách.
Tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), các dự án giao thông phục vụ APEC 2027 như tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đường tỉnh 975… đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hướng tới hoàn thành trong quý II/2027.