Kết quả tìm kiếm cho "tại Sudan"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 420
Hiện nay, nguồn cung vaccine cho châu Phi gần như chững lại, một phần do thiếu nguồn cung từ Ấn Độ - quốc gia vẫn đang chật vật đối phó với đợt bùng phát mạnh của dịch COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quân y phải đẩy nhanh nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng bảo đảm vaccine có chất lượng cao, sản xuất hàng loạt, giá rẻ để cạnh tranh với các sản phẩm khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa công bố danh sách 29 vận động viên các nước đang phải sống tị nạn, trong đó có 19 nam và 10 nữ, sẽ tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.
Đại sứ khẳng định cam kết của Việt Nam trong vị trí Chủ tịch Nhóm công tác sẽ hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Nhóm công tác và Chủ tịch, Công tố viên của Cơ chế nhằm hoàn tất nhiệm vụ do HĐBA giao.
“Let us live in peace and love. Let us forget the last things” (Tạm dịch: Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua).
Ngày 19-5, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã thay mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 tới Chính phủ Cộng hòa Nam Sudan tại New York.
Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp tại nước này đã dẫn đến nguồn cung cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX dần cạn kiệt, theo đó các nước châu Phi lâm vào tình trạng thiếu vaccine nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc và các đối tác hàng đầu công bố báo cáo ngày 5-5 cho biết ít nhất 155 triệu người trên thế giới phải đối mặt với mức độ khủng hoảng nghiêm trọng về mất an ninh lương thực trong năm 2020 do xung đột, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các cú sốc kinh tế có liên quan một phần đến đại dịch COVID-19.
Có ít nhất 28 triệu người nữa đang đứng trước ngưỡng "khẩn cấp" của khủng hoảng lương thực, có nghĩa là họ chỉ cách nạn đói một bước và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để cứu tính mạng.
Ủy ban Kinh tế về châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA) cảnh báo việc chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thiếu kinh phí để thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước giàu với các nước nghèo có thể khiến châu lục này phát triển thụt lùi từ 2 đến 5 năm.
Giám đốc Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA đã chọn vấn đề bom mìn là chủ đề cho một trong các phiên thảo luận chính của tháng 4.
Ngày 6-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Kỳ họp 14 Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình (EWG) Chu kỳ 4, giai đoạn 2021 - 2023 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).