Kết quả tìm kiếm cho "tỉnh An Giang đến năm 2050"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 697
Đô thị Tịnh Biên (An Giang) được định hướng phát triển thành mô hình đa tâm trên diện tích hơn 12.494 ha, trong đó quần thể núi Ngũ Hồ Sơn giữ vai trò hạt nhân cảnh quan trung tâm cho các hoạt động du lịch, dịch vụ và giao thương quốc tế đến năm 2050.
Ngày 15/9, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp với UBND phường Chi Lăng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Chi Lăng đến năm 2050.
Quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050 định hướng mở rộng không gian về phía Tây, Đông Bắc, gắn với lấn biển, đảo nhân tạo; phát triển đô thị đa trung tâm, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
Trước chủ trương nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá, nhiều hộ dân phường Rạch Giá (An Giang) đồng thuận, sẵn sàng di dời nhà cửa, bàn giao đất, góp phần tạo mặt bằng để công trình sớm triển khai, mở thêm dư địa phát triển cho địa phương.
Chiều 28/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về cơ sở pháp lý trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án điện gió ven biển trên địa bàn.
Sáng 28/8, UBND xã Phú Hòa (An Giang) công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Phú Hòa đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000. Theo định hướng quy hoạch, địa phương phát triển không gian theo mô hình “trục trung tâm - vành đai sinh thái - vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao”, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại III sau năm 2030.
Đồ án Quy hoạch chung xã Long Kiến (An Giang) đến năm 2050 định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại - dịch vụ và từng bước hình thành trung tâm logistics hỗ trợ sản xuất, trong đó chú trọng các khâu thu gom, bảo quản, sơ chế và phân phối nông sản.
Quy hoạch chung đến năm 2050 xác định Tịnh Biên phát triển theo mô hình đô thị đa tâm, lấy Ngũ Hồ Sơn làm hạt nhân cảnh quan, cửa khẩu làm động lực giao thương và kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để mở rộng không gian phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 hằng ngày, báo cáo UBND tỉnh hằng tuần; các công trình phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.
Đồ án Quy hoạch chung xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) đến năm 2050 định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, khai thác lợi thế du lịch tâm linh kết hợp sinh thái, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đô thị.
Thông qua Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân tại các địa phương như xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Xương và phường Long Phú (An Giang) đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất chạy theo năng suất sang kinh tế nông nghiệp "thuận thiên". Cách làm này không chỉ giảm chi phí, tăng lợi nhuận mà còn thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.