Kết quả tìm kiếm cho "tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 762
Năm 2024, UBND tỉnh An Giang xây dựng chương trình công tác với 159 danh mục, phân kỳ thực hiện theo từng quý nhằm phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách Nhà nước, phân bổ vốn đầu tư công; triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết của HĐND tỉnh... Việc nỗ lực hoàn thành chương trình công tác cũng là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm “tăng tốc” 2024.
Ngày 22/8, nằm trong chuỗi Chương trình “Kết nối triệu yêu – Hạnh phúc cho cộng đồng”, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life VN) phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM tổ chức bàn giao 2 hệ thống máy lọc nước uống sạch và trao 50 phần quà khuyến học, gồm ba lô và tập học sinh, tổng trị giá hơn 135 triệu đồng cho hai điểm trường của Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu). 2 hệ thống này sẽ cung cấp 360.000 lít nước uống sạch/năm cho hơn 1.270 học sinh và giáo viên.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Đặng Văn Tốt (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), cho rằng gia đình ông đang bị vướng mắc vì tố cáo cán bộ.
Cải cách hành chính (CCHC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Phú (khóa VII) xác định: CCHC là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, xây dựng nền hành chính dân chủ, thống nhất, có đủ quyền lực, năng lực để thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở TX. Tân Châu đã trở nên phổ biến. Từ lúa, cá, rau màu, cây ăn trái, nông dân đều tận dụng tốt nhất các loại công nghệ để phục vụ sản xuất, hiệu quả ngày càng cao.
Cộng đồng các dân tộc trên vùng đất biên cương Lạng Sơn đã sáng tạo, lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian phong phú. Trong đó hát then của đồng bào Tày, Nùng là loại hình mang đậm bản sắc văn hóa xứ Lạng, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Loại hình diễn xướng này đang tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị và ngày càng lan tỏa với sự đóng góp công sức của các nghệ nhân ở cộng đồng thôn, bản.
Việc xả lũ định kỳ giúp thực hiện đúng quy trình vận hành kiểm soát lũ, vệ sinh đồng ruộng, tạo độ lắng phù sa và mang lại những vụ mùa bội thu. Xả lũ ở từng địa phương gắn liền với tình hình chung toàn tỉnh, để điều tiết mực nước, xây dựng giải pháp bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông, vườn cây ăn trái...
Gần đây, mưa bão liên tục trút xuống nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam; các chuyên gia nhận định đây là biểu hiện rõ nhất cho trạng thái ENSO khi hiện tượng El Nino chuyển sang La Nina.
Sáng 8/8, kết luận Phiên họp thứ 13, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ rõ khối lượng công việc từ nay đến năm 2025 và thời gian tới còn rất lớn, cần phải tăng tốc, bứt phá trong triển khai các dự án.
Xử lý chất thải, rác thải đang là vấn đề cấp thiết, không chỉ ở thành thị mà còn là vấn đề “nóng” ở nông thôn. Việc triển khai các dự án xử lý chất thải, rác thải đang được tập trung nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao hơn, với quan điểm điều hành chung là tháng sau đạt kết quả cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thành quả 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023.
Sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước trên đà phục hồi, phát triển tích cực, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng cao.