Gỡ điểm nghẽn cho sản phẩm OCOP

22/07/2026 - 09:45

 - Với mục tiêu đưa sản phẩm OCOP vươn đến những thị trường tiềm năng, An Giang tổ chức nhiều sự kiện để chủ thể sản phẩm, doanh nghiệp kết nối với đối tác trong, ngoài nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ (thứ hai, từ phải qua) tham quan sản phẩm OCOP An Giang tại hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Ảnh: THANH TIẾN

Bài toán đầu ra

Định cư trên núi Cấm, nơi sở hữu nhiều sản vật phong phú, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo dược Từ Tâm Mai Tùng mong muốn đem đặc sản quê hương đến với khách hàng gần xa. Chị phát triển các sản phẩm OCOP từ măng tre với mục tiêu nâng tầm giá trị đặc sản quê hương. “Sau nhiều lần thử nghiệm, rút kinh nghiệm, tôi đã thành công khi sản phẩm măng chua mạnh tông đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và hơn hết là giữ được hương vị riêng của Thiên Cấm Sơn”, chị Tuyền cho biết.

Bên cạnh măng chua, chị Tuyền còn có sản phẩm trà sâm Bạch Hoa Thảo đạt chuẩn OCOP 3 sao được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, chị gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường bởi tính cạnh tranh cao, nguồn nguyên liệu biến động theo mùa và thiếu thị trường tiêu thụ. Chị mong muốn tiếp tục được ngành chuyên môn hỗ trợ trong việc kết nối, đưa sản phẩm đến các thị trường tiềm năng.

Tâm huyết với sản phẩm OCOP, chị Võ Nguyễn Hồng Phúc - đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ Hùng Diễm tham gia rất nhiều sự kiện kết nối đối tác khắp nơi. Chị Phúc cho biết: “Hiện nay, chúng tôi chủ yếu phân phối sản phẩm theo kênh bán lẻ hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, cũng có một số đại lý phân phối ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía bắc để sản phẩm tiếp cận khách hàng nhiều nơi”.

Dù đạt chứng nhận OCOP 3 sao nhưng sản phẩm yến sào Hùng Diễm chưa tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng. Chị Phúc nói: “Tôi mong muốn sẽ được các cấp, ngành hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số, thủ tục pháp lý để doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn từ đầu vào cho đến khi đưa ra thị trường. Chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ tham gia các sự kiện, hội chợ quảng bá sản phẩm nhằm đa dạng thị trường tiêu thụ”. Chị Phúc cho rằng An Giang sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi yến nhưng chưa xây dựng được thương hiệu như yến sào Khánh Hòa là điều đáng tiếc.

Không riêng chị Tuyền, chị Phúc, hầu hết các chủ thể sản phẩm OCOP đều mong muốn đưa sản phẩm đến các thị trường tiềm năng, bởi đây là yếu tố then chốt giúp các chủ thể OCOP có thêm động lực nâng chất sản phẩm, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ xã Long Kiến phơi khô cá lóc đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: THANH TIẾN

Mở rộng kết nối

Đáp ứng mong muốn của các chủ thể sản phẩm OCOP và cộng đồng doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các sở, ngành và địa phương tổ chức nhiều sự kiện kết nối, hỗ trợ quảng bá sản phẩm đến đối tác trong, ngoài nước. Có thể kể đến các sự kiện nổi bật như hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào với chủ đề “Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số”; hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026 cùng nhiều sự kiện, hội chợ kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP được các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thời gian qua.

Tại hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026, các cá nhân, doanh nghiệp tham gia trưng bày, kinh doanh 260 gian hàng. Trong đó, có 220 gian hàng thương mại, khu triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố của Việt Nam và hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp Campuchia, Lào.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, hội chợ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ cùng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. “Thông qua hội chợ góp phần hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP An Giang hoàn thiện và phát triển sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, có thể phát triển đối tác kinh doanh, mở rộng chi nhánh, đại lý tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư tại thị trường Campuchia, Lào”, đồng chí Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

An Giang có diện tích đất nông nghiệp chiếm 87,7%, là cơ sở để tạo nên các sản phẩm OCOP trong từng nhóm ngành hàng chủ lực như lúa gạo, rau màu, cây ăn trái, dược liệu, chăn nuôi, thủy sản, hải sản… Phân tích về tiềm năng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức khẳng định chương trình OCOP là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn giá trị truyền thống địa phương. Do đó, UBND tỉnh đang tập trung thực hiện công tác xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Lotte, WinMart, Bách hóa xanh… Các sàn thương mại điện tử uy tín như Lazada, Shopee… cũng là mảnh đất màu mỡ để chủ thể sản phẩm OCOP, doanh nghiệp khai thác khách hàng tiềm năng trong cả nước.

Du khách tham quan các gian hàng đặc sản tại hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN

Với quyết tâm của UBND tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương, An Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa những sản phẩm sinh ra từ làng của địa phương vươn ra biển lớn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng kinh tế An Giang đến các đối tác trong và ngoài nước.

Đến nay, An Giang có 613 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên của 337 chủ thể kinh tế trên toàn tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm hạng 5 sao, 65 sản phẩm 4 sao, 534 sản phẩm đạt 3 sao .

THANH TIẾN