Kết quả tìm kiếm cho "tới Hiroshima"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 87
Sáng 20/5 (giờ địa phương), nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản.
Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết cung cấp viện trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao theo đề nghị của Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, chiều 19/5, tại Hiroshima, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hiroshima và là đường bay thứ 8 kết nối hai nước Việt Nam và Nhật Bản của Hãng hàng không Vietjet.
Tại ngôi chùa trên sườn đồi, một nhà sư mặc áo cà sa màu vàng nghệ thổi vỏ ốc và bắt đầu tụng kinh khi hàng nghìn con hạc giấy được quyên góp cho Hiroshima đang cháy.
Trong chương trình công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự 3 phiên thảo luận, gặp gỡ, tiếp xúc song phương với Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế.
Sáng 19/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5 tới, theo mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Theo ĐS Phạm Quang Hiệu, việc Việt Nam tiếp tục được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima cho thấy quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 - 21/5/2023. Nhân dịp này, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yamada Takio, đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.
Nước Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu Nhà Trắng và đảng Cộng hòa không sớm đạt được thỏa thuận về trần nợ công.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 17/5 để dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
Việc hai nước láng giềng Đông Bắc Á Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau nhanh chóng đã trở thành một diễn biến chính trị - ngoại giao bất ngờ và nổi bật tại châu Á trong vòng 2 tháng qua.
Chiều 23/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 20/3 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản công bố việc mời lãnh đạo Việt Nam dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng tại Hiroshima, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 21/5/2023.