Kết quả tìm kiếm cho "thành phố Daegu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 109
Ngày 10-1, bụi mịn đã bao trùm nhiều vùng của Hàn Quốc. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân hiện tượng này là do áp suất khí quyển cao ở phía Tây khiến không khí bị ứ đọng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 15-6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 177.155.753 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.829.347 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 161.385.776 người.
Ngày 15-6, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết họ đang lên kế hoạch triển khai thử nghiệm cơ chế giãn cách xã hội mới trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ đầu tháng sau, cùng lúc nỗ lực ngăn chặn đà tăng đột biến các ca nhiễm mới hàng ngày.
Công ty viễn thông LG Uplus (Hàn Quốc) vừa mở cửa hàng đầu tiên hoạt động mà không cần sự trợ giúp của các nhân viên bán hàng, theo đó nối gót các công ty khác cung cấp các dịch vụ giảm tiếp xúc trực tiếp để phòng dịch COVID-19.
Chỉ tính riêng trong tuần qua, số ca nhiễm mới ở khu vực đô thị ở Hàn Quốc trung bình là 636,4 ca/ngày trong khi trên quy mô toàn quốc là 609,3 ca/ngày, vượt ngưỡng 600 ca.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo, tính đến 0h ngày 22-10, với 121 ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này đã tăng lên 25.543 ca. Đây là lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng 3 con số.
Vụ việc làm gia tăng những quan ngại về độ an toàn của vắcxin vào thời điểm Hàn Quốc đang mở rộng chương trình tiêm vắcxin phòng cúm theo mùa giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành.
Chủng GH ghi nhận ở 77,4% trong số 685 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được theo dõi ở Hàn Quốc nhưng không có bằng chứng cho thấy biến chủng này có khả năng lây nhiễm cao hơn.
Nhà chức trách Ấn Độ ngày 7-8 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng gấp đôi trong 3 tuần qua và hiện vượt 2 triệu người.
Những ổ dịch COVID-19 mới liên tiếp xuất hiện, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng nhanh, các biện pháp hạn chế và phong tỏa từng phần được tái áp đặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, nơi vài tháng trước đã kiềm chế được tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp và được đánh giá đạt thành công bước đầu trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2.
Ngày 1-8, người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), giáo phái có liên quan tới 5.000 ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã bị bắt với cáo buộc cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ.
Ngày 4-7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục đã có thêm 3 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 3-7 gồm 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Bắc Kinh và 2 ca nhập cảnh. Không có thêm ca tử vong mới nào trong ngày này.