Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại mức 3 con số

22/10/2020 - 13:31

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo, tính đến 0h ngày 22-10, với 121 ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này đã tăng lên 25.543 ca. Đây là lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tăng 3 con số.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong 121 ca nhiễm mới nói trên, có 104 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 17 ca bệnh nhập cảnh.

Xét theo khu vực, có 18 trường hợp ở thủ đô Seoul, 62 người ở tỉnh Gyeonggi, 2 người ở thành phố Incheon. Ngoài ra, có 11 ca ở Chungnam, 5 ở Busan, trong khi Daegu, Gangwon, Jeonbuk mỗi nơi ghi nhận 2 ca mắc mới. 

Các trường hợp lây nhiễm tập thể tập trung tại các cơ sở y tế như bệnh viện phục hồi chức năng ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Tính đến hết ngày 21-10, số ca mắc COVID-19 tại đây đã tăng lên 86 ca, trong khi các bệnh viện Haetteurak ở Busan và Dana ở Dobong-gu (Seoul) ghi nhận tổng cộng lần lượt là 81 ca và 68 ca.

Thêm 3 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 453 ca. Ngoài ra, có thêm 63 bệnh nhân đã bình phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại nước này lên 23.674 ca.

* Chính phủ Nepal ngày 21-10 thông báo nước này ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Y tế Nepal Jageshwor Gautam cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 5.743 ca mắc và 26 ca tử vong do COVID-19. Theo đó, tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại Nepal tăng lên lần lượt 144.872 ca và 791 ca. Ngoài ra, hiện vẫn còn 44.476 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 269 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 87 trường hợp phải thở máy.   

Đây là lần thứ hai Nepal ghi nhận số ca mắc mới theo ngày vượt 5.000 ca, sau ngày 10-10 vừa qua ghi nhận 5.008 ca. Bộ Y tế Nepal đã cảnh báo về kịch bản xấu nhất, theo đó nước này có thể ghi nhận tổng cộng 380.000 ca mắc COVID-19.  

* Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 22-10 thông báo ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày 21-10, tất cả đều là các trường hợp nhập cảnh. Theo đó, tổng số ca bệnh COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc tăng lên mức 3.167 ca.  

NHC cho biết trong 14 ca bệnh mới, có 8 ca tại thành phố Thượng Hải, 3 ca tại tỉnh Quảng Đông, 2 ca ở tỉnh Tứ Xuyên và 1 ca tại tỉnh Phúc Kiến. 

Trong tổng số 3.167 ca bệnh nhập cảnh, có 2.933 trường hợp đã bình phục, không có ca tử vong nào, và hiện chỉ còn 234 ca đang được điều trị tại bệnh viện.

* Tại Australia, người dân ở 5 khu vực ngoại ô thành phố Melbourne đã được đặt trong tình trạng báo động, trong khi nhà chức trách yêu cầu 120 cư dân sinh sống tại một khu nhà ở xã hội tự cách ly. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh một ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở một trường học gây nhiều quan ngại về nguy cơ bùng phát đợt dịch mới.    

Nhà chức trách cũng đã yêu cầu cư dân ở các khu vực ngoại ô nói trên tiến hành xét nghiệm nếu họ có triệu chứng tương tự cảm cúm.  

Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, mới vượt qua làn sóng dịch bệnh thứ hai sau một đợt phong tỏa nghiêm ngặt kể từ tháng 7 năm nay, qua đó giảm mạnh số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày xuống chỉ còn 1 con số, so với mức đỉnh điểm 700 ca vào đầu tháng 8. Trong 9 ngày liên tiếp vừa qua, số ca nhiễm mới hằng ngày tại bang Victoria cũng chỉ ở mức 1 con số.

Tính đến ngày 21-10, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn Australia là hơn 27.400 ca, trong đó 905 ca tử vong. Những  con số này thấp hơn nhiều so với hàng loạt quốc gia phát triển khác.

Theo MINH TÂM (Báo Tin Tức)