Israel từ lâu được biết đến với danh xưng "quốc gia khởi nghiệp”. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn phát triển quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp lại lựa chọn chuyển trụ sở, quyền sở hữu trí tuệ hoặc một phần hoạt động tài chính ra nước ngoài để tiếp cận nguồn vốn và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Theo giới chuyên gia, những rào cản như thủ tục hành chính, chi phí kinh doanh, hệ thống quy định phức tạp, thị trường vốn chưa đủ sâu và mức độ tập trung cao của ngành ngân hàng đang hạn chế khả năng mở rộng của doanh nghiệp.
Để tiến tới nền kinh tế nghìn tỷ USD, Israel được cho là cần chuyển trọng tâm từ thúc đẩy khởi nghiệp sang xây dựng môi trường giúp doanh nghiệp trưởng thành. Điều này đòi hỏi đơn giản hóa thủ tục, tăng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng, phát triển thị trường vốn và mở rộng các nguồn tín dụng dài hạn. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm những "kỳ lân" công nghệ, mà còn phải giữ được các doanh nghiệp này ở lại, lớn mạnh và tiếp tục tạo việc làm, nguồn thu và giá trị lâu dài cho nền kinh tế Israel.
R.G