Kết quả tìm kiếm cho "thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 1205
Chiều 30/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023 với chủ đề “Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững”.
Năm 2023 trở thành 'điểm nóng' của nhiều sự kiện thế giới nổi bật với sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo hay những bứt phá chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những khó khăn gây ra bởi hiện tượng khí hậu khắc nghiệt hay căng thẳng xung đột leo thang ở Trung Đông.
Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) chủ trì Phiên họp lần thứ 7 để tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Ủy ban.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc tập trung đầu tư, nâng chất, DL tỉnh nhà phát triển tốt, đáp ứng hoạt động lưu trú, lữ hành, tham quan DL. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng DL đa dạng vẫn chưa xứng tầm, cần nghiên cứu, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến để khai thác hiệu quả hơn.
Năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Số thu và nợ BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành đúng kế hoạch; tỷ lệ người hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ngày càng cao.
Chuyên gia Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam Andrea Coppola nói rằng nếu được chọn một từ để mô tả kinh tế Việt Nam trong năm 2023, ông sẽ chọn từ "kiên cường."
Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nguyên vật liệu và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường, đang là xu thế chung của toàn cầu. Đây được xem là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, ngày 17/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp chuyên đề Công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại với chủ đề “Ngoại giao công chúng trong kỷ nguyên số”.
Từ ngày 15/12, Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hiệu lực thi hành.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Bộ cũng phối hợp với các địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác để có được nguồn cung hàng hóa trong dịp cuối năm và Tết rẻ hơn so với thị trường từ 5-10%.