Kết quả tìm kiếm cho "thủ đô Addis Ababa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 49
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức khai mạc ngày 5-2 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với hàng loạt chủ đề “nóng” được các nhà lãnh đạo khu vực tập trung thảo luận, trong đó có làn sóng bất ổn chính trị mới tại khu vực Tây Phi và tăng cường biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19.
Sau khi trực tiếp tới tiền tuyến để chỉ huy chiến dịch quân sự quy mô lớn, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (A-bi A-mét) khẳng định các binh sĩ quân đội sẽ chiến thắng phiến quân miền bắc Tigray.
Người phát ngôn LHQ cho biết, 72 lái xe làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) bị bắt giữ ở thủ phủ của tỉnh Afar, trên con đường huyết mạch duy nhất đi đến vùng Tigray của Ethiopia.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 9-11, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres - thông báo tổ chức này đang làm việc với Chính phủ Ethiopia về việc trả tự do cho 16 nhân viên người Ethiopia hoạt động nhân đạo đang bị bắt giam ở thủ đô Addis Ababa.
Ngày 5-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Ethiopia, tiến tới đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về leo thang đụng độ quân sự tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này.
Ngày 6-2, các quan chức Liên minh châu Phi (AU) cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ châu Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã được bầu lại làm người đứng đầu cơ quan điều hành của AU thêm một nhiệm kỳ 4 năm.
Theo trang worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 9-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng gần 27,72 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 900.000 ca tử vong.
Số liệu thống kê cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về diễn biến dịch tại Mỹ, tuy nhiên, WHO cảnh báo các nước mở cửa thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến thảm họa.
Hachalu là một ca sỹ nổi tiếng người Oromo, dân tộc chiếm đa số ở Ethiopia, bị những kẻ tấn công chưa rõ danh tính bắn chết vào tối 29-6 ở thủ đô Addis Ababa.
Italy và một số quốc gia láng giềng đã quyết định không đóng cửa biên giới, trong khi Liên minh châu Phi (AU) sẽ tăng cường phối hợp giữa các quốc gia trên toàn châu lục để đối phó với COVID-19.
Báo cáo dài 66 trang đệ trình lên các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 33 đã đề cập về một “mối đe dọa hoàn toàn mới” vốn đã đạt đến “mức độ chưa từng thấy” ở Mozambique.
Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki cho biết AU phản đối Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.