Kết quả tìm kiếm cho "thuyền trưởng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3625
Tính đến 17 giờ ngày 7/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Ngãi ước khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Gia Lai chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng, Đắk Lắk hơn 2.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng triệu khách hàng mất điện và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Ngày 7/11, trong đợt kiểm tra cao điểm về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đoàn công tác Bộ Quốc phòng, do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Ngày 6/11, Hải đoàn Biên phòng 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện phát hiện, bắt giữ, xử lý 2 tàu cá vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước 15 giờ chiều 6.11, trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.
Sáng 6/11, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến Ban Chỉ huy Quân sự các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông và xã Thạnh Lộc kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão gần Biển Đông (Kalmaegi, cơn bão số 13).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) ở khoảng 11,7 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 430km về phía đông.
Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) - một trong những nguyên nhân khiến công tác chống khai thác IUU gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đặc khu quyết tâm lập lại trật tự nghề cá, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
8 năm sau khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, với tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh An Giang đã thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước hướng tới gỡ “Thẻ vàng” và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Những ngày đầu tháng 11, tại vùng biển Đầm Môn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), không khí khẩn trương bao trùm khắp các khu vực nuôi trồng thủy sản.
Trời chuyển lạnh, số ca đột quỵ tăng lên, đa số là người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, bão Kalmaegi- cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.
An Giang có vùng biển rộng, bờ biển dài, nhiều đảo có dân sinh sống, vị trí địa chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, mà còn là trách nhiệm của toàn dân.