Kết quả tìm kiếm cho "trong RCEP"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 340
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức New Zealand từ 13-15/9 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phù hợp với diễn biến mới trong tình hình quốc tế và khu vực.
Thị trường Hồi giáo có nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung, trong đó có An Giang. Tuy nhiên, để gia nhập thị trường này, sản phẩm cần phải được cấp chứng nhận Halal. Với nhiều quy định ràng buộc, chứng nhận Halal là một trong những “rào cản” lớn nhất để DN thâm nhập vào thị trường này.
Tổng Thư ký Dato Lim cho rằng nhờ ứng phó hiệu quả với đại dịch, thực hiện theo Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai, ASEAN trở thành một cộng đồng mạnh mẽ, an toàn và linh hoạt hơn.
Nga cho biết, nước này không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán nhằm thay thế Hiệp ước New START từ phía Mỹ.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cho biết sau 19 phiên họp liên tục trong hơn 3 ngày, AMM-55 và các cuộc họp liên quan đã thông qua và tán thành khoảng 30 văn kiện.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) đã khai mạc trọng thể tại Phnom Penh, Campuchia, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.
Sáng 30/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Chiều 29/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn.
Sáng 27/7, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Phiên họp thứ ba Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (gọi tắt là ABAC), với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện 17 nền kinh tế thành viên APEC.
Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm, lạm phát… trên thế giới lại là cơ hội tốt cho các mặt hàng xuất khẩu của An Giang, đặc biệt là nông, thủy sản. Khi tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do (FTAs), hàng hóa An Giang càng có cơ hội xâm nhập vào các thị trường khó tính, giá trị cao.
Sự kiện 100 tấn gạo ST25 được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng của Nhật Bản đánh dấu một cột mốc quan trọng khi gạo Việt Nam sẽ chính thức xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình Nhật Bản.
Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/6, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.