Kết quả tìm kiếm cho "trong cuộc khủng hoảng kép"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 129
Theo trang thống kê Worldometers, trong ngày 10-7, thế giới ghi nhận 421.904 ca mắc mới và 7.267 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, riêng châu Á chiếm hơn 165.000 ca. Ấn Độ, Indonesia, Malaysia là những quốc gia báo cáo nhiều trường hợp mắc mới nhất.
Kết luận Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng khó khăn càng phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền để phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động được sức mạnh đại đoàn kết, truyền cảm hứng cho nhân dân cùng vào cuộc để thực hiện bằng được mục tiêu kép vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng dịch bệnh lây lan thời gian qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cần phải đánh giá nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân chủ quan, đúc rút thành bài học kinh nghiệm, nhất là từ những địa phương đã và đang có dịch với các địa phương chưa có dịch để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế.
Với những nỗ lực ngoại giao, Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác như Astra Zeneca, Pfizer, Covax Facility để cung cấp vaccine cho Việt Nam.
Một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân COVID-19 đã từng mắc sốt xuất huyết có nguy cơ gặp các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.
Hạn hán đang đẩy hơn 2,73 triệu người tại Somalia vào tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực trầm trọng.
Nghiên cứu mới cho thấy 19 triệu người Brazil đã rơi vào cảnh nghèo đói trong đại dịch COVID-19 khi tình trạng mất an ninh lương thực đang ngày càng gia tăng, theo hãng tin Al Jazeera.
Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Hun Sen gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì món quà tặng 200.000 USD nhằm hỗ trợ Campuchia chống dịch COVID-19.
Sau sáu tháng từ kể khi ông Roberto Azevedo bất ngờ từ chức hồi tháng Tám năm ngoái, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã có Tổng Giám đốc mới, bà Ngozi Okonjo-Iweala, phụ nữ đầu tiên và là người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo tổ chức này.
Nhiều quốc gia trong khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê đang phải giải quyết thách thức kép, vừa nỗ lực ngăn chặn đại dịch, vừa đưa ra các kế hoạch cụ thể vực dậy nền kinh tế đang gặp khủng hoảng nặng nề. Ðây là nhiệm vụ cần sự đồng thuận của chính phủ các nước trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay.
Các chuyên gia đánh giá, giáo dục năm 2020 có nhiều đột phá mạnh mẽ về cải cách chính sách, phương pháp dạy và học, nhưng cũng vẫn tồn tại vấn đề gây tranh cãi.
Theo các chuyên gia, kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để có tăng trưởng, song nếu không tính toán kỹ lưỡng, các giải pháp chống dịch có thể ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Điều đáng mừng là Chính phủ đang chỉ đạo áp dụng rất tốt các biện pháp bảo đảm mục tiêu “kép” giữa khống chế dịch và phục hồi tăng trưởng.