Kết quả tìm kiếm cho "trong quý đầu năm 2022"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11004
Bữa ăn bán trú trong trường học từ lâu trở thành một phần của chính sách giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội ở nhiều quốc gia.
Từ “vé xét sớm” để hàng loạt trường tuyển sinh ồ ạt, dự kiến từ năm 2026, học bạ chỉ là điều kiện kết hợp trong tuyển sinh. “Hàng rào” này được lập ra nhằm siết chất lượng đầu vào đại học.
Tập đoàn Amazon ngày 28/1 đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự, tức khoảng 4,6% tổng số lao động làm việc trong khối văn phòng. Đây là động thái mạnh nhất của "đại gia" thương mại điện tử nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà và tái cơ cấu nguồn lực trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Theo các chuyên gia, bước sang năm 2026, giá căn hộ chung cư sẽ có thay đổi rõ rệt so với năm 2025, thay vì tăng nóng thì có thể đi vào ổn định.
Năm 2026, một số cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng xét tuyển kết hợp nhiều yếu tố như, điểm học bạ, thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực và các tiêu chí phù hợp khác thay vì triển khai độc lập từng phương thức, thành phần điểm như trước.
Trong tháng 1, tâm lý về nền kinh tế của Mỹ suy giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ khi người tiêu dùng lo ngại về căng thẳng địa chính trị, khả năng chi trả và cuộc chiến thương mại không ngừng của Tổng thống Donald Trump.
Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa, là một thanh niên trẻ năng động, luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
Ngay sau khi thi đấu nổi bật ở giải U23 châu Á, tiền vệ Xu Bin của U23 Trung Quốc đã được CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh chiêu mộ.
Những năm gần đây, phong trào đảng viên trẻ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng đã tạo nên gam màu tươi mới trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 26/1, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng (MOTIE) cùng Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2025 đạt 62,8 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm trước đó. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Việt Nam cũng tăng 11,7%, đạt 31,8 tỷ USD.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yếu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán tập trung phát triển chuyển đổi số, an ninh thông tin và bảo vệ hệ thống ngân hàng bền vững đến năm 2026.
Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.