Kết quả tìm kiếm cho "truyền tích"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 1159-KH/UBND, ngày 30/11/2023, thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.
Ký kết 10 nội dung hoạt động, năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện. Đồng thời, các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
Hiện nay, môi trường đọc cho thiếu nhi ở nhiều địa phương còn thiếu, chưa thực sự phù hợp và thuận lợi trong tiếp cận thông tin; hoạt động khuyến đọc nhiều nơi còn mang tính phong trào.
Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” triều Nguyễn, năm 1757, An Giang là đất Tầm Phong Long, đặt làm đạo Châu Đốc, đến đầu đời vua Gia Long gọi là “Châu Đốc Tân Cương”. Năm 1808, vua đổi Gia Định trấn thành Gia Định thành, thống quản 5 trấn, tỉnh An Giang ngày nay thuộc trấn Vĩnh Thanh. Đến năm 1832, vua Minh Mạng đổi “Ngũ trấn” thành “Lục tỉnh” (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên). Danh xưng An Giang đến nay đã 190 năm.
Gần 100 chiếc đèn năng lượng mặt trời vừa được thi công và lắp đặt đã mang lại niềm hân hoan, tươi sáng cho người dân vùng quê xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Chính từ đây, đời sống người dân nông thôn càng khởi sắc.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất (21/4/2022), hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (17/6/1957-17/6/2022), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu sách.
Một trong những loài động vật mang tính biểu tượng của Australia, hổ Tasmania, đã tuyệt chủng hơn 80 năm trước, có thể được hồi sinh trong một dự án do các nhà khoa học của Đại học Melbourne thực hiện.
“Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng chia sẻ.
Lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đang quyết liệt thực hiện các biện pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 thì tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch bệnh” là yếu tố rất quan trọng, góp phần thắng lợi trong "cuộc chiến" đẩy lùi dịch bệnh.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước ta, bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch, công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh để người dân hiểu, tuân thủ đúng các chỉ đạo, chung sức, đồng lòng chống dịch.
Những năm gần đây, phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Bên cạnh phát triển phong trào, bộ môn còn chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng, hướng đến thành tích cao trong giai đoạn tới.