An Giang: Phụ nữ tích cực chống dịch và tham gia phát triển kinh tế

10/09/2021 - 06:00

 - Lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp luôn tuân thủ nghiêm nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch tại địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Đổi mới phương thức làm việc, điều chỉnh kế hoạch hoạt động linh hoạt, phù hợp vừa chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp hội tạm dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người; thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp thực tế; giới hạn số lượng, chia nhóm nhỏ; thay đổi cuộc họp bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi, chỉ đạo, điều hành công việc.

Hội cơ sở phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để tất cả hội viên, phụ nữ đều nắm bắt tình hình, mức độ nguy hiểm, tầm quan trọng về phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức phù hợp; phát 128.944 tờ rơi, vãng gia hơn 220.000 hộ tuyên truyền phòng, chống dịch...

Trào quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Ảnh chụp trước khi thực hiện giãn cách xã hội)

Đặc biệt, tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Các cấp hội vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng, 52.500 khẩu trang y tế, 10.780 khẩu trang vải, 16.835 chai gel sát khuẩn và nhu yếu phẩm cần thiết… hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tuyến biên giới.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN các cấp vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”. Các cấp hội chủ động chuyển đổi cách thức triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Tích cực khai thác nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch. Hoạt động tập trung hướng về cơ sở, nhất là hỗ trợ đối với các xã có tỷ lệ thu hút hội viên chưa đạt chỉ tiêu.

Theo đó, Hội LHPN các cấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức liên quan đến công tác đối ngoại, an ninh biên giới quốc gia; tích cực hưởng ứng hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên thực hiện 8 tiêu chí về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng động viên lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới huyện An Phú

Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện 2 khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”; “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938) và đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017-2025” (Đề án 939). Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội...

Bài, ảnh: HỮU HUYNH