
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của An Giang tăng 8,83%, dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 16 cả nước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, sớm kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng; cung cấp danh mục 434 dự án đã tháo gỡ vướng mắc pháp lý để các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận, cho vay. Ngành ngân hàng được yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp, thương mại - dịch vụ và nhà ở xã hội.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước giải trình các vấn đề đại biểu đặt ra.
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15, đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 282.001 tỷ đồng, tăng 4,53% so với cuối năm 2025. Khoảng 82% dư nợ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn đạt 160.865 tỷ đồng, chiếm 57,1% tổng dư nợ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng hiện vẫn thấp hơn mục tiêu 12% của cả năm.
Theo đánh giá tại hội nghị, nguyên nhân chủ yếu là sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu các mô hình liên kết chuỗi giá trị và nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện vay vốn. Các đại biểu đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, mở rộng tín dụng dựa trên hiệu quả dự án, đồng thời tăng cường các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số để rút ngắn thời gian giải ngân.
Tin và ảnh: AN LÂM