Kiên Lương xử lý tình trạng xe chở đá gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông

06/08/2026 - 16:37

 - Sau khi một số hộ dân tại ấp Rạch Đùng ngăn xe vận chuyển khoáng sản để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, chính quyền xã Kiên Lương (An Giang) đã khẩn trương vào cuộc, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khắc phục tồn tại, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Xe tải vận chuyển đá từ các mỏ đá Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ lưu thông qua tuyến ĐT 971, xã Kiên Lương.

Theo UBND xã Kiên Lương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc lưu lượng xe vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các phương tiện vận chuyển đá từ các mỏ Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ và núi Nhọn, phường Hà Tiên xuống khu vực bến của Công ty TNHH MTV Tiến Triển, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương để vận chuyển bằng đường thủy ra Phú Quốc phục vụ các công trình dự án APEC.

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến đã phát sinh nhiều bất cập. Người dân tại các ấp Rạch Đùng, Rẫy Mới, xã Kiên Lương phản ánh nhiều phương tiện chở quá tải, chạy tốc độ cao, không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phát sinh bụi kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an tỉnh An Giang kiểm tra phương tiện vận tải chở đá trên tuyến ĐT 971.

Ông Dương Văn Lển (ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương) cho biết mỗi ngày có nhiều xe tải chở đá lưu thông qua khu dân cư với tốc độ cao, làm đá rơi vãi và bụi phát tán, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Gia đình ông phải căng lưới trước nhà và tưới nước nhiều lần mỗi ngày nhưng tình trạng bụi vẫn không được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương Phạm Văn Đặng cho biết địa phương ghi nhận và chia sẻ những bức xúc chính đáng của người dân trước tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc tự ý ngăn cản phương tiện lưu thông không đúng quy định của pháp luật và có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an xã và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, tăng cường tưới nước giảm bụi, không để vật liệu rơi vãi và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển.

Đơn vị vận tải dùng xe tưới nước để giảm bụi.

Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an tỉnh An Giang) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng, tốc độ, che chắn hàng hóa và vệ sinh môi trường. Đồng thời, mời các doanh nghiệp vận tải làm việc, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện thường xuyên việc tưới nước giảm bụi và không để vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Theo UBND xã Kiên Lương, xã có nhiều mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Áp lực đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật liệu khiến một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông.

Tình trạng xe chở quá tải, không che chắn, chạy quá tốc độ và việc tưới nước giảm bụi chưa được duy trì thường xuyên đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Đơn vị vận tải thuê nhân công dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường.

Trước thực trạng trên, UBND xã Kiên Lương kiến nghị UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ngành liên quan phối hợp làm việc với các doanh nghiệp khai thác tại các mỏ Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ và núi Nhọn; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thu mua, vận chuyển trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường vận chuyển.

UBND xã Kiên Lương cũng đề nghị Đội Cảnh sát giao thông số 2 tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chở quá tải, chạy quá tốc độ, không che chắn làm rơi vãi vật liệu; phối hợp Công an xã làm việc với doanh nghiệp, chủ phương tiện, yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định về vận tải, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông..

 THÙY TRANG