
Mặt đường xuống cấp, nhiều hố đọng nước sau mưa gây khó khăn cho người dân lưu thông qua xã Tân Thạnh. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn trên tuyến đường tỉnh qua địa bàn xã Tân Thạnh tiếp tục xuất hiện tình trạng đọng nước, mặt đường hư hỏng, xuống cấp. Nước mưa cộng với việc thoát nước chưa đảm bảo khiến một số vị trí nhanh chóng bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và cuộc sống của người dân. Sau mỗi trận mưa, người dân lưu thông qua khu vực này phải di chuyển chậm, chú ý quan sát để tránh các vị trí hư hỏng, nhất là vào thời điểm tầm nhìn hạn chế.
Theo ông Võ Văn Phương (người dân địa phương), đây là tuyến giao thông huyết mạch có đông người dân, học sinh và xe chở hàng hóa qua lại mỗi ngày. Từ khi thi công cống Xẻo Nhàu, xe tải chở vật liệu lưu thông với mật độ cao đã làm mặt đường bị nứt vỡ, bong tróc và xuất hiện nhiều ổ gà lớn. Khi trời mưa, nước đọng che khuất các vị trí hư hỏng, khiến nhiều người đi xe máy bị lật ngã. "Bà con mong các cơ quan chức năng sớm sửa chữa, khắc phục những đoạn xuống cấp nghiêm trọng để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa", ông Phương bày tỏ.
Không chỉ lo ngại về tình trạng mặt đường xuống cấp, người dân còn phản ánh tình trạng rác thải làm ảnh hưởng đến việc thoát nước tại một số khu vực. Bà Trịnh Hồng Thủy, người dân địa phương, nói: “Mỗi khi mưa lớn, nước thường đọng trên mặt đường khá lâu. Cây cối, lá rụng che lấp miệng cống và các rãnh thoát nước, nếu không được dọn dẹp thường xuyên thì khi mưa xuống, nước rất dễ bị ứ đọng, gây ngập nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng tôi”.
Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Lê Quang Thái cho biết sau khi nắm tình hình và tổ chức khảo sát, địa phương ghi nhận đường tỉnh 968 đoạn qua địa bàn xã xuất hiện nhiều vị trí mặt đường bong tróc, hư hỏng, hai bên lề đường cũng bị bể nhiều, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Trước tình hình trên, thời gian qua chính quyền xã đã chủ động triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt như đổ đá, san lấp những hố lớn trên mặt đường. Đồng thời, địa phương chỉ đạo các ấp thường xuyên kiểm tra, xử lý những vị trí hư hỏng, khi phát hiện cống bị nghẹt thì huy động lực lượng dọn dẹp, khơi thông, đổ thêm cát, đá tại những điểm xuống cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.
Tuy nhiên, theo ông Thái, những giải pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Sau những trận mưa lớn, nước tiếp tục xói mòn, cuốn trôi vật liệu tại các vị trí đã khắc phục, khiến ổ gà lại xuất hiện. Tình trạng đường xuống cấp tiếp tục tái diễn. Những ổ gà ban đầu có thể chỉ nhỏ, nhưng nếu không được xử lý triệt để sẽ dần trở thành những hố lớn, gây khó khăn cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
“Nhiều lần địa phương tiến hành sửa chữa tạm những vị trí hư hỏng, nhưng sau đó một thời gian lại tiếp tục bị hư hỏng, xuống cấp bởi lượng xe tải nặng lưu thông hằng ngày qua tuyến đường này vẫn còn rất nhiều, trong khi việc sửa chữa tạm chỉ mang tính chắp vá, khó đáp ứng được lưu lượng phương tiện và tải trọng lớn. Địa phương rất mong các ngành chức năng quan tâm, sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường một cách căn cơ, đồng bộ”, ông Thái nói.
Tình trạng đường hư, xuống cấp không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa. Chính quyền và người dân xã Tân Thạnh mong các ngành chức năng sớm có giải pháp sửa chữa, nâng cấp tuyến đường một cách đồng bộ, căn cơ, để những lần khắc phục tạm thời không còn là câu chuyện lặp đi lặp lại sau mỗi mùa mưa.
ÚT CHUYỀN