Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026:

Phụ nữ An Giang đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, khát vọng phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

24/12/2021 - 05:57

 - “Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng chia sẻ.

Hội LHPN các cấp thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới... với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Một trong những hoạt động nổi bật nhiệm kỳ qua là công tác an sinh xã hội. Các cấp hội huy động hơn 31 tỷ đồng, cất mới 792 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 47 căn cho hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN tỉnh An Giang vận động 700 triệu đồng, cất mới 7 căn nhà Nghĩa tình phụ nữ cho chi hội trưởng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm công tác.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp hội tăng cường tuyên truyền, tích cực khai thác nguồn lực góp phần phòng, chống dịch, sát cánh cùng lực lượng nơi tuyến đầu biên giới. Từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN tỉnh An Giang và cơ sở vận động trên 15 tỷ đồng trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại chốt phòng, chống dịch; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, lan tỏa trong cộng đồng, như: “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Tổ phụ nữ may khẩu trang vải”, “Tổ phụ nữ hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu”...

Qua đó, vận động nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 357.382 hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế, phụ nữ bán vé số bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, ước tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ 870 tấn rau, củ quả, nông sản các loại, tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức trên 600 lượt “Chuyến xe nghĩa tình”; “Chuyến xe yêu thương”; “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ cho trên 15.000 hộ gia đình. Đặc biệt, các cấp hội vận động vật chất, nhu yếu phẩm và trên 150 tấn rau, củ, quả; thực hiện 23 “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Trong “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động “Tương thân tương ái”, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo ngày càng đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đã có 1.278 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được hỗ trợ thoát nghèo bền vững (tỷ lệ 161%), góp phần rất lớn hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh (từ 8,45% năm 2016 xuống còn 1,9% năm 2020). Các cấp hội phối hợp ngân hàng quản lý 1.097 tỷ đồng, với 44.698 hộ còn dư nợ từ nguồn vốn chính sách ưu đãi; ký kết chính sách tín dụng dư nợ 13,4 tỷ đồng, tạo điều kiện phát triển mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Hỗ trợ 801 phụ nữ khởi nghiệp vốn vay tín chấp hơn 20,3 tỷ đồng; thành lập 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia vào Hội đồng quản trị; 58 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác; phối hợp tổ chức 909 lớp dạy nghề, với 17.438 học viên. Các cấp hội còn thực hiện nhiều mô hình thiết thực làm theo Bác, giúp đỡ gần 28.000 phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hơn 213 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng khẳng định: “Trong nhiệm kỳ, hội triển khai hiệu quả 2 khâu đột phá theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 4 đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt kết quả đó, các cấp hội luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị địa phương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác định trọng tâm, trọng điểm triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, tranh thủ khai thác nguồn lực. Thông qua hoạt động thực tiễn của Hội LHPN các cấp, cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ hội được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Tiếp nhận hỗ trợ thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, khát vọng phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh An Giang tiếp tục đề ra mục tiêu, chỉ tiêu mới, phát huy truyền thống phụ nữ tỉnh nhà với tinh thần quyết tâm: Phụ nữ An Giang đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp. Hội tập trung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ An Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 3 khâu đột phá (“Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”, “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” và “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp; cải thiện hiệu quả hoạt động hội và phong trào phụ nữ tỉnh An Giang”).

Hội LHPN quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế; thực hiện khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

HẠNH CHÂU