Kết quả tìm kiếm cho "tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3876
“Ma túy gây tác hại trên nhiều lĩnh vực và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh con người, sự phát triển và trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc. Tội phạm ma túy với tính chất xuyên biên giới đã và đang trở thành một trong những thách thức cần ưu tiên giải quyết, là nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế...” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh.
Tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của đối tượng được tuyên truyền. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta khẳng định: “Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở”.
Sáng 27/6, tại UBND xã Bình Thạnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác giáo dục nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân trên địa bàn xã.
Nằm trong Quần thể danh thắng Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Làng nghề thêu ren Văn Lâm thuộc xã Ninh Hải là một trong những nơi hội tụ những tinh hoa của nghề thêu ren ở Việt Nam. Trải qua hàng thế kỷ, nghề truyền thống này vẫn được người dân lưu giữ và phát triển với những sản phẩm thêu tay độc đáo có độ tinh xảo cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang không ngừng đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Đặc điểm của hợp tác xã (HTX) là có bộ máy tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, trong khi các chi hội nông dân nghề nghiệp lại nhỏ gọn, dễ tập hợp nông dân trên tinh thần tự nguyện; cả 2 đều cần liên kết với doanh nghiệp (DN) trong sản xuất, tiêu thụ. Nếu xây dựng thành công mô hình “3 trong 1” (chi hội nông dân nghề nghiệp - HTX - DN) trên cùng một địa bàn thì sẽ bổ trợ cho nhau để phát triển chuỗi liên kết giá trị bền vững.
Chiều 26/6, hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót, nghe phổ biến quy chế thi.
Ngày 27 và 28/6, cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. An Giang có hơn 20.300 thí sinh đăng ký dự thi; bố trí 46 điểm thi với 887 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) điều động 3.344 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi hơn 610 người. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, nhân lực, các phương án hỗ trợ thí sinh… để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua bán ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp (DN) và người dân. Tại TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang), hình thức thanh toán này đã và đang được chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực triển khai và được đông đảo người dân tham gia.
Hôm nay, 24/6, thêm các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, đưa tổng số trường đã công bố điểm chuẩn lên hàng chục trường. Mức điểm chuẩn cao nhất hiện nay là 30 điểm.
Số liệu 6 tháng đầu năm của ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã thể hiện kết quả đáng mừng, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác lao động - việc làm được các ngành, địa phương quan tâm, đặc biệt từ nay đến cuối năm sẽ đẩy mạnh các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo… Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.