Kết quả tìm kiếm cho "vì xã hội"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 83112
Hơn 2,8 tỷ đồng từ nguồn tài trợ và đối ứng địa phương đã giúp 50 hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Hòn Đất (An Giang) có được căn nhà mới kiên cố, cùng hàng trăm suất quà an sinh thiết thực.
Ngày 21/8, tại xã Ô Lâm (An Giang), Khối thi đua số 2 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức chương trình về nguồn, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia tại hai xã Châu Thành và Tân Hiệp\.
Ngày 21/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Gần 120 doanh nghiệp, hợp tác xã tại An Giang được cập nhật quy định mới về xuất xứ hàng hóa theo Thông tư 14/2026/TT-BCT, trong đó tập trung vào cách xác định xuất xứ và hồ sơ để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang EU theo EVFTA.
Với chủ đề "Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch", Ngày Du lịch thế giới 2026 phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính định hình của thời đại.
Tại phường Long Xuyên và Mỹ Thới (An Giang), cải cách hành chính đang được triển khai bằng những việc làm thiết thực, sát dân, từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng nền hành chính gần dân, hiệu quả.
Hội đồng xét xử tập trung làm rõ hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên từ thiện."
Bằng cách làm sáng tạo, huy động sức dân, sự đồng hành của các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xã Ngọc Chúc (An Giang) thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn, tạo đà cho nông thôn bứt phá.
Còn hơn một tháng mới đến Tết Trung thu, nhưng các cơ sở, hộ làm bánh tại phường Rạch Giá (An Giang) đã bắt đầu tăng nhịp sản xuất. Bánh được làm theo đơn đặt hàng, đa dạng về mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ăn, biếu tặng trong mùa bánh ngắn.
Người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn phải đóng đủ số tiền trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày, tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.
Bằng nhiều mô hình linh hoạt như "Ngày thứ tư an sinh", tuyên truyền tại cơ sở tôn giáo hay "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đang từng bước đi vào đời sống của người dân tỉnh An Giang.